Trung Quốc cách chức Phó tỉnh trưởng Hải Nam

Theo Tân hoa xã, Chính phủ Trung Quốc ngày 30/7 đã quyết định cách chức ông Đàm Lực (Tan Li), Phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

 

Tan Li, phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam, từng là quan chức cấp cao của tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: doisongphapluat


Trước đó, ngày 8/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) - cơ quan chống tham nhũng của CPC - đã thông báo việc ông Đàm Lực bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ông Đàm Lực từng làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên được 27 năm trước khi chuyển công tác tới tỉnh Hải Nam hồi năm 2009.


Trong khi đó, trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 29/7 cho biết nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Lý Đạt Cầu cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.


Theo cáo trạng, ông Lý Đạt Cầu đã lợi dụng chức vụ trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hạ Châu, Phó Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây để trục lợi và nhận hối lộ với lượng tài sản lớn. Trước đó, ông cũng đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng hồi tháng 9/2013.


Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Chính hiệp, Chủ tịch Tổng Công đoàn Khu tự trị Quảng Tây (2008-2013), ông Lý Đạt Cầu đã làm Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây (1999-2001); Phó Bí thư Thành uỷ, Thị trưởng thành phố Ngọc Lâm (2001-2003); Bí thư Thành ủy Hạ Châu (2003-2006).


TTXVN/ Tin Tức

Trung Quốc: Thêm một quan chức cấp tỉnh bị điều tra
Trung Quốc: Thêm một quan chức cấp tỉnh bị điều tra

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc-Kiều vụ-Ngoại sự thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn Đông, nguyên Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Sơn Đông, Lã Tại Mô hiện đang bị tổ chức điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN