Trung Quốc cách chức cán bộ đi xem phim trong giờ làm việc

Trung Quốc đã cách chức ba cán bộ nhà nước vì cùng cấp dưới bỏ việc đi xem phim bom tấn Hollywood “Avengers: Endgame”. 

Chú thích ảnh
Áp phích quảng cáo phim "Avengers: Endgame". Ảnh: Global Times

Tờ Global Times của Trung Quốc ngày 28/5 đưa tin ông Zhang Dexin, Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng của Nhà máy nhiệt điện ở thành phố Hắc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang, cùng hai phó giám đốc Cao Yang và Liu Yang đã cùng nhân viên đi xem bộ phim bom tấn “Avengers: Endgame” trong giờ làm việc. 

Sự việc xảy ra ngày 26/4 vừa qua. Ủy ban kiểm tra thành phố Hắc Hà đã tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ và phát hiện tại trung tâm này chỉ có hai nhân viên ở lại trực. 

Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, ủy ban trên ngày 28/5 cho biết ngoài ba cán bộ hàng đầu bị cách chức và luân chuyển vị trí, các nhân viên còn lại đều phải viết bản kiểm điểm. “Toàn bộ nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng tại Nhà máy nhiệt điện Hắc Hà đã bỏ việc đi xem phim, gây ảnh hưởng xấu. Điều này cho thấy sự thiếu giám sát hàng ngày trong nội bộ công ty”. 

Điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Các hành động kỷ luật quy định rằng thiếu trách nhiệm trong công việc, sơ suất trong quản lý và thực hiện kém… đều vi phạm kỷ luật công việc.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Làm việc kiểu ‘996’, nhân viên Trung Quốc kiệt sức, trầm cảm hàng loạt
Làm việc kiểu ‘996’, nhân viên Trung Quốc kiệt sức, trầm cảm hàng loạt

Wang Shichang làm việc 12 giờ mỗi ngày và 6 ngày trong tuần. Anh kỹ sư công nghệ mới kết hôn này bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho vợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN