Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho rằng gói chính sách của EU có dấu hiệu mang tính phân biệt đối xử, dù Brussels không nêu đích danh quốc gia hay doanh nghiệp nào. Bắc Kinh khẳng định động thái này đi ngược lại nguyên tắc thị trường và gây tổn hại môi trường hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai bên.
Cũng theo ông Quách Gia Khôn, các kế hoạch mới của EU can thiệp thô bạo vào thị trường và không mang lại các đảm bảo an ninh như tuyên bố. Ông cho rằng các biện pháp mới sẽ khiến châu Âu phải gánh chịu chi phí kinh tế lớn và Bắc Kinh sẽ “kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc” nếu EU tiếp tục theo đuổi lộ trình trên.
Bắc Kinh sẽ coi việc EU cấm các nhà cung cấp viễn thông có “rủi ro cao” là động thái tiếp tục siết chặt đối với các tập đoàn Trung Quốc như Huawei và ZTE, vốn đã bị loại khỏi nhiều mạng viễn thông châu Âu theo các quy định ban hành năm 2023.
Gói an ninh mạng được EC công bố ngày 20/1 với mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu trước làn sóng tấn công mạng gia tăng, sau khi các biện pháp trước đó chưa tạo ra sự thay đổi đồng bộ trong toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, đề xuất này đang làm gia tăng căng thẳng thương mại và công nghệ giữa EU và Trung Quốc, vốn đã phức tạp trong thời gian gần đây.