Trung Quốc, Anh nhất trí hợp tác duy trì chủ nghĩa đa phương

Ngày 30/7, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định với tư cách là các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), cả Trung Quốc và Anh cần duy trì mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, cũng như cơ chế thương mại tự do và các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại cuộc họp ở Viên ngày 6/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Trung-Anh lần thứ 9 với tân Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Vương Nghị hoan nghênh mối quan hệ Trung-Anh đã duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: “Trung Quốc và Anh cần coi sự phát triển của mỗi bên là cơ hội chứ không phải mối đe dọa. Trong tình hình hiện nay, Trung Quốc và Anh, các thành viên thường trực của HĐBA LHQ, cần nêu cao trách nhiệm và nghĩa vụ phải duy trì chặt chẽ chủ nghĩa đa phương, cơ chế thương mại tự do, và các quy định của WTO, cũng như phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hunt cho biết Anh đánh giá cao các thành tựu của Trung Quốc trong xóa đói giảm nghèo cũng như tình hình kinh tế và xã hội.

Ông Hunt khẳng định Anh sẵn sàng tăng cường đối thoại chiến lược và thúc đẩy các cuộc trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhằm thúc đẩy sự phát triển của “Kỷ nguyên Vàng” trong mối quan hệ song phương. Tân Ngoại trưởng Anh cũng nhấn mạnh London sẽ trao đổi sâu hơn với Bắc Kinh để giải quyết các thách thức và bảo vệ chủ nghĩa đa phương và trật tự toàn cầu.

Ngoài ra, phát biểu sau hội nghị, ông Vương Nghị cho biết hai nước đã nhất trí tăng cường thương mại và đầu tư. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh cho biết người đồng cấp Trung Quốc đã đề nghị "bắt đầu các cuộc thảo luận về một thỏa thuận thương mại tư do giữa Anh và Trung Quốc sau Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu)".

Đề cập đến cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung Quốc hiện nay, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhận định căng thẳng là do Mỹ khởi xướng và hai bên nên giải quyết vấn đề thông qua khung quy định của WTO chứ không phải luật pháp Mỹ. Cảnh báo Bắc Kinh sẽ tiếp tục đáp trả song ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh "cánh cửa đối thoại và đàm phán luôn mở".

Trong tiến trình Brexit, Anh đang cố gắng đổi mới bản thân thành một quốc gia thương mại toàn cầu và Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nằm trong số các nước mà London muốn ký kết thỏa thuận tự do thương mại. Sau Trung Quốc, Ngoại trưởng Hunt sẽ đến Pháp và Áo để thảo luận về Brexit cũng như các vấn đề an ninh quốc tế khác.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc, Anh cam kết thúc đẩy hợp tác song phương
Trung Quốc, Anh cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 21/5, phát biểu khi gặp người đồng cấp Anh đang tham dự Hội nghị Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển lớn nhất thế giới (G20) diễn ra tại Buenos Aires (Argentina), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Anh cần tăng cường tiếp xúc chiến lược và thúc đẩy hợp tác chiến lược song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN