Trùm băng đảng khét tiếng châu Âu vượt ngục bằng trực thăng ‘mượt’ như phim hành động

Với màn tính toán kỹ lưỡng và liều lĩnh, cuộc vượt ngục diễn ra ngắn ngủi chưa đầy 10 phút của tên trùm băng đảng khét tiếng nước Pháp Redoine Faid đang khiến giới chức nước này đau đầu vì lỗ hổng an ninh.

Chú thích ảnh
Trùm găng-tơ khét tiếng nước Pháp tên Redoine Faid. Ảnh: ABC

 

Theo Bộ Tư pháp, tên Redoine Faid, đã trốn thoát khỏi nhà tù Reau miền Nam nước Pháp sau khi được một nhóm đối tượng trang bị vũ khí hạng nặng xông vào nhà tù giải cứu và chở đi bằng một chiếc trực thăng đỗ ngay sân nhà tù.

 

Tên Faid hiện đang thụ án 25 năm tù giam vì tội cướp có vũ trang và sát hại một nữ cảnh sát vào năm 2010. Hắn là một trong những tên găng-tơ khét tiếng nhất nước Pháp và châu Âu, với nhiều tội danh trộm cướp.

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nicole Belloubet cho biết “một nhóm đối tượng trang bị vũ khí đã lái một chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân nhà tù khi phạm nhân đang ở phòng thăm gặp”. Chúng có thể đã dùng thiết bị không người lái để khảo sát khu vực trước đó.

 

Chú thích ảnh
Các nhà điều tra phát hiện chiếc trực thăng Alouette II được cho là chở tên Redoine Faid chạy thoát khỏi nhà tù. Ảnh: UPI

 

Theo Martial Delabroye – đại diện lực lượng cảnh sát, hai đối tượng mặc đồ màu đen, đeo mũ trùm kín mặt và có băng tay cảnh sát xông vào nhà tù để tìm tên Faid. Chúng sử dụng máy mài sắc để mở cửa phòng thăm gặp. Chúng còn tạo khói để ẩn mình trước camera giám sát.

 

Khi trực thăng hạ cánh xuống sân nhà tù, tên Faid lúc này đang ngồi với anh trai trong phòng thăm gặp. Trên trực thăng, một đối tượng cầm súng thứ 3 đang chia sũng vào người phi công. Truyền thông Pháp đưa tin ba người đàn ông được trang bị vũ khí này đã bắt phi công từ một câu lạc bộ lái máy bay ở thủ đô Paris làm con tin. Sau đó, anh này được thả và không bị thương tích gì. Chiếc trực thăng giúp "ông trùm" trốn thoát cũng bị bỏ lại tại thị trấn Garges-les-Gonesse – ngoại ô phía Bắc Paris.

 

Video khoảnh khắc tên Faid đào tẩu trên trực thăng (nguồn: ABC News):

 

 

Các công tố viên Pháp đã mở một cuộc điều tra vụ đào tẩu, và hiện thẩm vấn anh trai của tên Faid.

 

Đây không phải là lần đầu tiên tên Faid vượt ngục. Năm 2013, hắn đã bắt 4 quản ngục làm con tin trước khi dùng thuốc nổ tạo đường thoát thân cho mình và chạy thoát trên chiếc xe chờ sẵn ở cổng. Hắn trốn được 6 tuần trước khi cảnh sát tóm hắn trong một khách sạn với đồng bọn.

 

Theo cảnh báo đỏ của Interpol, Faid là tội phạm nguy hiểm. Trong những năm 1990, tên Faid dẫn đầu một băng đảng tổ chức các phi vụ cướp ngân hàng và xe ô tô có vũ khí. Hắn bị bắt năm 1998 sau 3 năm ẩn nấp tại Thụy Sỹ và Israel. Sau 10 năm trong tù, hắn được phóng thích vào năm 2009.

Tuy nhiên, ra tù Faid tiếp tục dàn dựng một vụ cướp có vũ khí không thành trong năm 2010 dẫn tới cuộc truy đuổi và đấu súng với cảnh sát, khiến nữ cảnh sát 26 tuổi Aurelie Fouquet thiệt mạng. Hắn bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2011.

 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ công bố thời hạn cho Triều Tiên giải trừ hạt nhân
Mỹ công bố thời hạn cho Triều Tiên giải trừ hạt nhân

Ngày 1/7, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã tiết lộ thêm một vài chi tiết mới về con đường tiến tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN