Trực thăng quân sự của Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp khiến 1 người thiệt mạng

Quân đội Ấn Độ cho biết một trực thăng quân sự của nước này đã hạ cánh khẩn cấp tại khu vực hẻo lánh ở vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 1 người thiệt mạng và 2 phi công bị thương.

Quân đội nước này xác nhận trực thăng hạng nhẹ tiên tiến (ALH) được sản xuất trong nước đã thông báo sự cố kỹ thuật về đài kiểm soát không lưu và tiến hành hạ cánh khẩn cấp trên bờ một con sông tại khu vực Kishtwar.  

Thông báo ban đầu cho biết cả 3 người có mặt trên trực thăng đều bị thương và đã được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, thông báo sau đó xác nhận một kỹ thuật viên đã thiệt mạng. 

Quân đội Ấn Độ nêu rõ do mặt đất mấp mô, cây cối rậm rạp nên trực thăng đã thực hiện cú tiếp đất rất mạnh và gây ra thương vong cho những người trên máy bay. Hiện giới chức trách đang mở cuộc điều tra.   

Trong tháng trước, truyền thông sở tại đưa tin các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra chuyên sâu đối với phi đội ALH sau 2 vụ tai nạn liên quan dòng trực thăng này.

Minh Tâm (TTXVN)
Lục quân Mỹ tạm dừng hoạt động bay sau các vụ tai nạn trực thăng  
Lục quân Mỹ tạm dừng hoạt động bay sau các vụ tai nạn trực thăng  

Lục quân Mỹ ngày 28/4 đã ra lệnh cho các đơn vị hàng không tạm dừng hoạt động trong vòng 1 ngày vào tháng 5 tới để rà soát các quy trình về an toàn và huấn luyện, sau các vụ tai nạn trực thăng gần đây khiến 12 binh sĩ thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN