Trực thăng Hải quân Mỹ rơi tại Biển Đỏ, 5 người mất tích

5 thành viên phi hành đoàn đã mất tích sau khi một chiếc trực thăng của Hải quân Mỹ rơi xuống Biển Đỏ ngày 22/9 khi thực hiện các chuyến bay như thường lệ.

Chiếc trực thăng MH-60S của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP.


Theo một quan chức Hải quân thuộc Hạm đội 5, chiếc trực thăng MH-60S thuộc biên chế của phi đội chiến đấu 6 với biệt danh HSC Indians đã bị rơi tại Biển Đỏ vào tầm buổi trưa giờ địa phương.

Thông cáo của Hải quân Mỹ cũng xác nhận vụ tai nạn trên xảy ra sau khi chiếc máy bay cất cánh từ tàu khu trục USS William P. Lawrence, nhưng không phải do bị bắn hạ.

Hải quân Mỹ ngay lập tức lập một đội điều tra nguyên nhân vụ việc và phái đội cứu hộ tìm kiếm các phi công mất tích.


CT (Theo NBC News/AP)

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Syria không trả đũa vụ bắn rơi trực thăng
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Syria không trả đũa vụ bắn rơi trực thăng

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Damascus sẽ đối mặt với "những hậu quả" nếu tìm cách đáp trả vụ bắn rơi một trực thăng quân sự của Syria trong tuần qua, song cho rằng vụ tấn công biên giới gần đây không phải là động thái trả đũa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN