Trực thăng Đức lượn lờ trên nóc Lãnh sự quán Mỹ

Tạp chí "Tâm điểm" của Đức số ra ngày 9/9 đưa tin một máy bay của cảnh sát nước này đã bay rất thấp ngay trên tòa Lãnh sự quán Mỹ ở Frankfurt để dò tìm một trạm thu tín hiệu bí mật. Đại sứ Mỹ tại Berlin đã gửi công hàm phản đối vụ việc lên Bộ Ngoại giao Đức.

Lãnh sự quán Mỹ ở Frankfurt. Ảnh: Internet


Theo nguồn tin trên, chiếc trực thăng đã lượn lờ ngay phía trên tòa lãnh sự Mỹ ở Frankfurt vào hôm 28/8 vừa qua theo chỉ thị của Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức Ronald Pofalla, dù trước đó vị bộ trưởng này tuyên bố những bê bối gián điệp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã chấm dứt. Bài báo cho biết chiếc trực thăng đã bay chậm và lượn 2 vòng ở độ cao 60 m bên trên Lãnh sự quán Mỹ để chụp ảnh phía bên dưới.

Vụ việc trên cho thấy chính quyền Berlin vẫn nghi ngờ về các hoạt động do thám của quốc gia đồng minh trên lãnh thổ Đức. Chính phủ cũng thừa nhận chiếc trực thăng của Cảnh sát Liên bang Đức nêu trên đã tiến hành dò tìm thiết bị thu tín hiệu trên nóc tòa nhà lãnh sự Mỹ.

Hành động này có thể liên quan tới những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden nói rằng NSA đã lập các trạm nghe lén bí mật ở 80 đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên khắp thế giới, trong đó có nhiều đồng minh phương Tây của Mỹ.


TTXVN/Tin tức
Báo Đức tố Mỹ do thám Bộ Ngoại giao Pháp
Báo Đức tố Mỹ do thám Bộ Ngoại giao Pháp

Báo "Tấm gương" của Đức đưa tin việc Mỹ do thám Pháp đã gây căng thẳng cho quan hệ hai nước, đe dọa một thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN