Triều Tiên triển khai hơn 20 tàu đổ bộ ra tiền tuyến

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 24/8 đưa tin Triều Tiên xác nhận các tàu đổ bộ chiến lược - một trong ba lực lượng trọng tâm của quân đội nước này - đã rời căn cứ để ra tiền tuyến sau khi tuyên bố tình trạng chiến tranh hôm 20/8.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (thứ hai, phải) phát biểu khi tới thăm một đơn vị quân đội ở Seoul ngày 21/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Các nguồn tin quân sự cho rằng Triều Tiên đã triển khai hơn 20 tàu đổ bộ chạy bằng đệm khí tới bờ biển Nampo thuộc khu vực biển phía tây của bán đảo, kể từ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tình trạng chiến tranh.

Những tàu này, thuộc căn cứ quân sự Cheolsan ở tỉnh Pyeongan Bắc, đã được lệnh di chuyển hơn 60km theo hướng bắc ra đường ranh giới phương bắc (NLL) giữa hai miền Triều Tiên.

Cũng theo hãng tin Yonhap, Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 24/8 đã ra thông báo khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch đến khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán gấp rút giữa 2 miền Triều Tiên nhằm tháo ngòi nổ tình hình căng thẳng.

Thông báo nêu rõ: “Hiện căng thẳng liên Triều đang gia tăng và Chính phủ Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ khả năng có thêm hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán khuyến nghị công dân Hàn Quốc tránh đi du lịch đến khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên”.

Hiện các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp, song hiện chưa có thông tin nào cho thấy cuộc đàm phán đã thu được tiến triển.

TN (Theo Yonhap)
Mỹ-Hàn tăng cường tập trận trên biển để đối phó Triều Tiên
Mỹ-Hàn tăng cường tập trận trên biển để đối phó Triều Tiên

Mỹ đã tăng cường tập trận chống tàu ngầm và diễn tập tác chiến trên biển với Hàn Quốc nhằm bảo vệ đồng minh hữu hiệu hơn trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN