Triều Tiên thúc đẩy chiến dịch ngoại giao, yêu cầu Mỹ thả tàu hàng

Triều Tiên đang đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao tại Liên hợp quốc (LHQ) liên quan vụ Mỹ bắt giữ tàu hàng Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tàu chở hàng "Wise Honest" của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 29/5, tại cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song đã cảnh báo về "những hậu quả không mong muốn" nếu không có những hành động cần thiết buộc Mỹ thả tàu Wise Honest của Triều Tiên bị bắt giữ hôm 9/5.

Người phát ngôn LHQ đã từ chối đưa ra bình luận về cuộc gặp giữa Đại sứ Triều Tiên Kim Song và Phó TTK LHQ Rosemary DiCarlo, song cho rằng Ủy ban trừng phạt của LHQ sẽ lưu ý vấn đề này. Dự kiến, ngày 30/5, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nghe một báo cáo của ủy ban trên.

Trước đó, ngày 18/5, ông Kim Song đã gửi thư tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, đề nghị LHQ có những biện pháp khẩn cấp buộc Mỹ thả tàu Wise Honest

Tàu Wise Honest của Triều Tiên bị Mỹ bắt giữ ngày 9/5 khi đang vận chuyển than và máy móc với lý do vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế. Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu của Triều Tiên. Wise Honest là tàu chở hàng lớn thứ hai của Triều Tiên, có tải trọng 17.061 tấn, được đóng vào năm 1989. Wise Honest từng bị nhà chức trách Indonesia bắt giữ hồi tháng 4/2018 sau khi chất than ở Nampo, Triều Tiên và đi vào vùng biển Indonesia mà tắt bộ tiếp sóng Hệ thống nhận dạng tự động (AIS). 

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều tiếp tục gia tăng sau các vụ Bình Nhưỡng phóng các vật thể bay mà Washington coi là tên lửa tầm ngắn hồi đầu tháng 5, và tiến trình đàm phán giữa hai bên lâm vào bế tắc kể từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

Ngày 29/5, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã bày tỏ đồng tình với quan điểm của Cố cấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khi cho rằng loạt vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên hồi đầu tháng này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo . Ông Patrick Shanahan cho rằng đây là các  tên lửa tầm ngắn.

Thanh Hải (TTXVN)
Việc Mỹ giữ tàu hàng Wise Honest của Triều Tiên là trở ngại lớn nhất trong  việc nối lại đàm phán hạt nhân
Việc Mỹ giữ tàu hàng Wise Honest của Triều Tiên là trở ngại lớn nhất trong việc nối lại đàm phán hạt nhân

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/5 đưa tin, Đại sứ Triều Tiên tại Geneva (Thụy Sỹ), ông Han Tae-song cho rằng việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên là trở ngại lớn nhất đối với việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước, theo đó ông kêu gọi Mỹ trả lại tàu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN