Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa liên tiếp vào căn cứ quân sự Mỹ

Bình Nhưỡng cho hay các tên lửa mà nước này phóng về phía biển Nhật Bản ngày 6/3 là một phần của cuộc thử nghiệm nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Theo RT, tuyên bố này được đưa ra khi Nhà Trắng thông báo triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc để phòng vệ trước Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 7/3, Triều Tiên đã phóng thử 4 tên lửa vào Biển Nhật Bản sáng 6/3, một cuộc tập trận được thực hiện bởi một đơn vị quân sự có nhiệm vụ tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân giám sát cuộc tập trận này.

Vụ phóng tên lửa diễn ra khi có những lời đe doạ trả đũa các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn. Bình Nhưỡng xem các cuộc tập trận là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào nước này. Trong khi đó, ngày 6/3, Nhà Trắng cho hay một hệ thống THAAD sẽ được đặt tại Hàn Quốc để đối phó với những mối đe doạ từ miền Bắc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo nói trên của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không có thêm “các hành động khiêu khích”.

Trong khi đó, các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Triều Tiên trên thực tế đã phóng 5 chứ không phải 4 quả tên lửa như thông tin loan tải ban đầu.

Trần Minh (Tin Tức/TTXVN)
EU yêu cầu Triều Tiên chấm dứt kế hoạch phóng tên lửa
EU yêu cầu Triều Tiên chấm dứt kế hoạch phóng tên lửa

Ngày 6/3, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo và cho biết EU sẽ tham vấn với Nhật Bản và các đối tác quốc tế về phương thức đối phó với hành động của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN