EU yêu cầu Triều Tiên chấm dứt kế hoạch phóng tên lửa

Ngày 6/3, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo và cho biết EU sẽ tham vấn với Nhật Bản và các đối tác quốc tế về phương thức đối phó với hành động của Bình Nhưỡng.

Ảnh (tư liệu): Tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng từ căn cứ không quân Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan ngày 12/2. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Theo Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini, các vụ phóng này là hoàn toàn coi thường các nghị quyết của Liên hợp quốc đồng thời gây căng thẳng trong khu vực. Bà Mogherini cho rằng Bình Nhưỡng cần quay trở lại đối thoại với cộng đồng quốc tế và ngay lập tức ngừng các kế hoạch phóng tên lửa như vậy trong tương lai.


Trong khi đó, từ Paris, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo lên án vụ phóng 4 tên lửa vào sáng 6/3 của Triều Tiên, đồng thời cho biết Paris sẽ tham vấn các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề này.


TTXVN/Tin Tức
Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo
Việt Nam bày tỏ quan ngại trước việc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam trước việc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN