Triều Tiên nêu nhiệm vụ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã nhấn mạnh sự cần thiết thành lập một cơ quan xây dựng và quản lý các cơ sở bảo vệ bờ biển phía Đông và Tây nhằm đối phó hiệu quả hơn với các cơn bão qua đó hỗ trợ đảm bảo phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Trong ảnh (do Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 7/9/2020): Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, Triều Tiên khi bão Haishen đổ bộ. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo báo trên, số ra ngày 13/4, thành lập một cơ quan như vậy là một nhiệm vụ nên được thực hiện như một phần của kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế. Tác giả nhấn mạnh Triều Tiên chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão và điều này đã cản trở những nỗ lực trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Việc xây dựng các cơ sở bảo vệ bờ biển vững chắc cũng như khuyến khích việc trồng rừng có thể giúp Triều Tiên giảm thiểu được các thiệt hại do thiên tai, bão lốc và sóng thần gây ra.

Tờ báo cũng kêu gọi các chính quyền địa phương di dời nhà xưởng, các khu dân cư nằm gần bờ biển vào sâu trong đất liền để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống đê chắn sóng dọc bờ biển cũng cần được gia cố vững chắc để chống bão.

Vào Hè năm 2020, bão và lũ lụt đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản và mùa màng tại nhiều địa phương của Triều Tiên.

Thanh Hải (TTXVN)
Nga viện trợ 25.000 tấn lúa mỳ giúp Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai
Nga viện trợ 25.000 tấn lúa mỳ giúp Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 12/9, Nga cho biết đã vận chuyển 25.000 tấn lúa mỳ viện trợ cho Triều Tiên để giúp nước này khắc phục hậu quả của các cơn bão xảy ra liên tiếp gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN