Một chuyên gia Mỹ cho rằng nếu Triều Tiên tiếp tục dự án phát
triển vũ khí hạt nhân thì đến năm 2020, nước này sẽ thiệt hại khoảng
100 tỷ USD trong giao dịch với Trung Quốc và Hàn Quốc.
Theo
ông Scott Snyder, chuyên gia về vấn đề bán đảo Triều Tiên thuộc Hội đồng
Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cơ quan tham vấn uy tín hàng đầu về các vấn đề
ngoại giao của Mỹ, dù Bình Nhưỡng nhấn mạnh chủ trương cải cách kinh tế
nhưng nếu họ không chịu từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân thì
sẽ khó có thể cải thiện giao dịch đối ngoại và đầu tư. Ông cho rằng nếu
Triều Tiên cải cách kinh tế song song với phi hạt nhân hóa thì kim ngạch
giao dịch liên Triều có thể tăng lên từ 11-16 tỷ USD từ nay cho đến năm
2020. Hiện kim ngạch giao dịch liên Triều mỗi năm chỉ đạt khoảng 2 tỷ
USD và nếu Bình Nhưỡng tiến hành cải cách kinh tế nhưng từ chối thực
hiện phi hạt nhân hóa thì kim ngạch giao dịch liên Triều sẽ không vượt
mức 3 tỷ USD vào năm 2020.
Cũng theo phân tích của ông
Snyder, nếu Bình Nhưỡng không thực hiện phi hạt nhân hóa trong khi vẫn
tập trung cải cách kinh tế thì kim ngạch giao dịch với Trung Quốc sẽ đạt
8 tỷ USD vào năm 2020, tăng 33% so với năm 2013. Tuy nhiên, nếu nước
này thực hiện cả hai công việc thì kim ngạch giao dịch Triều - Trung sẽ
đạt 16 tỷ USD vào năm 2020, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2013. Ông
Scott Snyder ước tính cho tới nay, Triều Tiên đã mất khoảng 20 tỷ USD
trong giao dịch Triều - Trung và giao dịch liên Triều do phát triển vũ
khí hạt nhân và nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến năm 2020, Bình Nhưỡng sẽ
mất khoảng 100 tỷ USD. Ông nhấn mạnh Trung Quốc đóng vai trò chủ chốt
trong việc Triều Tiên có thực hiện thành công cải cách kinh tế hay
không.
T.N