Triều Tiên long trọng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã long trọng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (9/9/1948-9/92022).

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) dự lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Triều Tiên, tại Bình Nhưỡng ngày 8/9/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Lễ kỷ niệm được tổ chức tối 8/9 dưới chân đồi Mansu - nơi đặt tượng của Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il - ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tham dự lễ kỷ niệm có nhà lãnh đạo Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol Ju, cùng nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên và đông đảo người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, thanh niên và sinh viên. 

Theo KCNA, các máy bay của Triều Tiên cùng 1 lính nhảy dù đã có màn trình diễn xuất sắc trên bầu trời. Những người tham dự đã vỗ tay nhiệt liệt chào đón người lính nhảy dù mang theo lá cờ Tổ quốc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng tới tất cả người dân nhân dịp Quốc khánh. 

Cũng tại buổi lễ, người dân còn được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ màu sắc. Các nghệ sĩ đã trình bày những bài hát ca ngợi Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội, mừng Đảng Lao động Triều Tiên, tôn vinh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

KCNA nêu rõ lễ kỷ niệm 74 năm thành lập của nước CHDCND Triều Tiên là 1 ngày hội chính trị trọng đại, thể hiện ý chí của người dân cả nước mở ra kỷ nguyên mới trong công cuộc  xây dựng đất nước Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngọc Hà (TTXVN)
Triều Tiên thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân
Triều Tiên thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân

CHDCND Triều Tiên vừa thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân, chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN