Triều Tiên khởi động xây dựng nhà máy thúc đẩy phát triển vùng

Triều Tiên đã bắt đầu xây dựng các nhà máy thuộc chương trình “Chính sách phát triển vùng 20 × 10”.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ khởi công xây dựng các nhà máy công nghiệp khu vực tại huyện Songchon được tổ chức ngày 29/2/2024. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 29/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ khởi công một nhà máy ở huyện Songchon, phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng.

Tại lễ khởi công, ông Kim Jong Un cam kết sẽ thúc đẩy “Chính sách phát triển vùng 20 × 10”.

Đây là một sáng kiến kinh tế quan trọng được ông Kim Jong Un đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) của Triều Tiên hồi tháng 1.

Theo đó, Triều Tiên có kế hoạch mở các nhà máy hiện đại hóa ở ít nhất 20 quận xa xôi mỗi năm trong vòng 10 năm tới.

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh việc thành lập các nhà máy công nghiệp khu vực được trang bị thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại ở mọi thành phố và quận của đất nước trong vòng 10 năm tới thực sự là một cuộc cách mạng vĩ đại có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Ôn Kim Jong Un cho biết bản thân hài lòng với việc những nhà máy này có thể giúp hàng triệu người cải thiện sinh kế. 

Hoạt động khởi công nhà máy hôm 28/2 là bước đầu tiên trong dự án xây dựng các nhà máy hiện đại hóa ở 20 quận của Triều Tiên trong thập kỷ tới nhằm nâng cao "mức sống văn hóa và vật chất cơ bản của người dân".

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo KCNA)
Nhiều nước phương Tây dự định mở cửa trở lại đại sứ quán ở Triều Tiên
Nhiều nước phương Tây dự định mở cửa trở lại đại sứ quán ở Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phái đoàn Đức đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi Đại sứ quán nước này phải đóng cửa trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Cùng với Đức, một số nước châu Âu khác cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại theo kế hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN