Triều Tiên hoàn thành xây dựng bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Viện Mỹ - Triều Tiên thuộc đại học Johns Hopkins ngày 23/10 cho biết Bình Nhưỡng đã xây dựng hai lối vào đường hầm tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của nước này. Đây là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang lên kế hoạch tiến hành thêm các vụ nổ từng bị quốc tế lên án.

Những thay đổi mới tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: 38north.org


Các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 27/9 cho thấy những tiến triển của Triều Tiên trong việc đào xới và sự xuất hiện của hai lối vào mới dẫn đến các đường hầm tại bãi thử Punggye-ri. Cơ quan nghiên cứu trên nói họ không có lý do để nghi ngờ về một vụ thử cận kề, nhưng công việc này cho thấy Bình Nhưỡng rõ ràng đang có ý định thúc đẩy chương trình hạt nhân, tiến hành thêm các vụ nổ trong tương lai, một phần trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cũng đã quan sát thấy tiến triển tại lò phản ứng plutoni cũ kỹ tại tổ hợp Yongbyon, động thái sẽ cho phép Triều Tiên mở rộng chương trình hạt nhân.


T.N (Theo AFP)
Triều Tiên tuyên bố không đơn phương phi hạt nhân hóa

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ không đơn phương từ bỏ khả năng răn đe hạt nhân của mình nếu các mối đe dọa hạt nhân từ bên ngoài không bị xóa bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN