Triều Tiên đưa robot vào trợ giảng cho trẻ em

Con robot có bề ngoài thân thiện như một món đồ chơi, mắt màu xanh dương, trên bụng in quốc kỳ Triều Tiên đã xuất hiện tại một lớp học thủ đô ở Bình Nhưỡng. 

Chú thích ảnh
Robot tham gia trợ giảng cho học sinh ở Bình Nhưỡng ngày 3/11. Ảnh: Reuters 

Đoạn clip do kênh truyền hình quốc gia KRT công bố còn giới thiệu về hai robot bằng nhựa cỡ lớn hơn, đều mang hình dạng giống con người. Chúng được triển khai nhằm mục đích hỗ trợ trẻ em học toán, âm nhạc và tiếng Anh. 

Những năm gần đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang thúc đẩy cải cách giáo dục thông qua đổi mới công nghệ và sáng tạo khoa học. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters 

“Tôi hỗ trợ giảng dạy công nghệ giáo dục giúp tăng cường trí thông minh của trẻ em", con robot cao 80 cm giới bằng giọng nữ và vẫy tay chào.

Robot thứ hai có bộ mặt cười rạng rỡ nằm gọn trong một cái đầu tròn màu trắng, trong khi một robot khác mặc bộ trang phục nhựa màu xanh lam và đeo kính gọng trắng.

Bà Park Kum-hee, Giáo sư tại Đại học Bình Nhưỡng, chia sẻ với KRT rằng việc phát triển của các robot trợ giảng cũng gặp nhiều thách thức khi robot thường xuyên lắc đầu nếu được hỏi bằng tiếng Hàn và ngoại ngữ khác cùng lúc. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters 

“Nâng cấp trí thông minh của con robot này là việc rất khó khăn đối với tôi, với tư cách một người chuyên ngành tâm lý. Tuy nhiên, những lời khuyên của Chủ tịch Kim Jong-un đáng kính về việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào giáo dục đã luôn chỉ dẫn tôi đi đúng hướng”, bà Park nói. 

Đoạn ckip chiếu trên kênh KRT cho thấy các học sinh tiểu học đeo khẩu trang nhắc lại lời giảng của robot trong giờ học.

"Xin chào? Rất vui được gặp bạn. Tôi cũng rất vui khi được gặp bạn. Tên bạn là gì?" hai học sinh trao đổi bằng tiếng Anh trước cả lớp. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters 

Triều Tiên mở cửa trở lại trường học vào tháng 6 năm ngoái, nhưng bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp học.

Cho đến nay, quốc gia Đông Á này chưa có báo cáo chính thức về bất kỳ trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, trong đó có đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại nội địa.

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters 
Hoàng Trang/Báo Tin tức (theo Reuters)
Các ‘ông lớn’ dược phẩm Mỹ chi tới 263 triệu USD ngăn quốc hội giảm giá thuốc
Các ‘ông lớn’ dược phẩm Mỹ chi tới 263 triệu USD ngăn quốc hội giảm giá thuốc

Hạ giá thuốc kê đơn là một trong những ưu tiên cấp thiết nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, ngành dược phẩm đang chi rất nhiều tiền để ngăn cản điều đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN