Triều Tiên cần phi hạt nhân hóa nếu muốn nối lại đàm phán

Ngày 5/11, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhắc lại lập trường rằng Triều Tiên cần phải tiến hành những biện pháp cụ thể để phi hạt nhân hóa trước khi có thể nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio nhắc lại lập trường về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Ông Kishida đưa ra phát biểu trên chỉ một ngày sau khi ông Vũ Đại Vỹ, đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề hạt nhân, đến thủ đô của Triều Tiên dường như để cố gắng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên. Ông Vũ Đại Vỹ là chủ tọa các cuộc đàm phán đã bị đình trệ gần 5 năm nay.

Ông Kishida nói rằng cần phải tiếp tục hối thúc Triều Tiên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Liên hợp quốc và những gì đã được quyết định trong các cuộc đàm phán 6 bên trước đây. Theo ông Kishida, đàm phán 6 bên là một khuôn khổ hiệu quả nhưng điều quan trọng trước tiên là Triều Tiên phải chân thành trong vấn đề phi hạt nhân hóa.


TTXVN/ Tin tức
Triều Tiên hoàn thành xây dựng bãi thử hạt nhân Punggye-ri
Triều Tiên hoàn thành xây dựng bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Bình Nhưỡng đã xây dựng hai lối vào đường hầm tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của nước này. Đây là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang lên kế hoạch tiến hành thêm các vụ nổ từng bị quốc tế lên án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN