Triều Tiên bắt giữ thêm 1 công dân Mỹ 'âm mưu phá hoại'

Ngày 7/5, Bình Nhưỡng xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc đối tượng này thực hiện hành động thù địch nhằm lật đổ chính quyền Triều Tiên.

Đây là công dân Mỹ thứ 4 bị bắt giữ tại Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên tại một địa điểm bí mật trên lãnh thổ nước này. Ảnh: EPA/ TTXVN

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết đối tượng trên là nam giới có tên là Kim Hak Song, từng có thời gian làm việc tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST). Hiện đối tượng Kim Hak Song đang bị giới chức Triều Tiên tạm giam để tiến hành điều tra sau khi bị bắt giữ ngày 6/5 vừa qua.


Hồi tháng 4 vừa qua, Triều Tiên cũng đã bắt giữ 2 công dân Mỹ là giảng viên của PUST với cáo buộc tương tự.


Các vụ Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. 


Cho tới nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn kêu gọi gây "sức ép tối đa" lên Triều Tiên để nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. Mỹ cũng cảnh báo để ngỏ mọi khả năng, trong đó có một cuộc tấn công quân sự, trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên kêu gọi loại bỏ nhóm bảo thủ Hàn Quốc trong bầu cử
Triều Tiên kêu gọi loại bỏ nhóm bảo thủ Hàn Quốc trong bầu cử

Triều Tiên ngày 7/5 đã kêu gọi người dân Hàn Quốc loại bỏ các lực lượng bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại miền Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN