Triển vọng về lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn mờ mịt

Ngày 5/5 (giờ Cairo), các hãng truyền thống quốc tế cho rằng triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza có vẻ mong manh khi đại diện Hamas nhắc lại yêu cầu chấm dứt giao tranh để đổi lấy việc giải phóng con tin trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thẳng thừng bác bỏ yêu cầu này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 25/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các quan chức Palestine, trong ngày đàm phán thứ 2 với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar tại Cairo, phái đoàn của Hamas vẫn giữ nguyên lập trường yêu cầu bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm điểu khoản chấm dứt giao tranh.

Trong một tuyên bố, Hamas khẳng định lực lượng này duy trì "cách tiếp cận tích cực và có trách nhiệm" đối với các cuộc đàm phán và cho biết họ quyết tâm đạt được thỏa thuận. Tuyên bố đề cập các yêu cầu chính của Hamas bao gồm "chấm dứt hoàn toàn" giao tranh, Israel rút "khỏi toàn bộ Dải Gaza, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương của những người di tản, tăng cường các nỗ lực cứu trợ, bắt đầu tái thiết và kết thúc một cuộc chiến".

Kết thúc các cuộc đàm phán tại Cairo vào tối 5/5, phái đoàn Hamas cho biết họ sẽ tới Doha (Qatar) để tham vấn thêm.

Trong khi đó, giới chức Israel chưa tới Cairo để tham gia các hoạt động ngoại giao gián tiếp, song cùng ngày, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhắc lại mục tiêu của Israel kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Gaza cách đây gần 7 tháng, đó là: giải giáp và loại bỏ vĩnh viễn phong trào Hamas, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho an ninh tương lai của Israel.

Ông Netanyahu khẳng định Israel sẵn sàng tạm dừng giao tranh ở Gaza để đảm bảo việc trả tự do các con tin bị Hamas giam giữ. Ông nêu rõ: "Trong khi Israel thể hiện sự sẵn sàng, Hamas vẫn cố thủ ở các quan điểm cực đoan, trước hết là yêu cầu rút toàn bộ lực lượng của chúng tôi khỏi Dải Gaza, chấm dứt chiến tranh và để Hamas nắm quyền. Israel không thể chấp nhận điều đó”.

Israel trước đó đã đặt thời hạn 1 tuần để Hamas đồng ý thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin, nếu không, nước này sẽ phát động chiến dịch tấn công Rafah, thành phố được coi là “nơi trú ẩn cuối cùng” của hơn 1 triệu người trong tổng số 2,3 triệu dân Palestine tại Gaza. Theo đề xuất của Israel, giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài 40 ngày, trong đó, Hamas thả tối đa 33 trong số hơn 100 con tin của Israel đang bị giữ ở Gaza kể từ khi xảy ra xung đột hôm 7/10/2023. Trong khoảng thời gian này, các bên sẽ tiến hành đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn. Giai đoạn ngừng bắn thứ 2 sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần, các bên sẽ nhất trí thả con tin với số lượng lớn hơn và cam kết tạm dừng giao tranh trong thời gian dài, có thể tới 1 năm.

Xuân Phong (TTXVN)
Israel đóng cửa văn phòng đại diện của kênh Al Jazeera
Israel đóng cửa văn phòng đại diện của kênh Al Jazeera

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Israel đã ký sắc lệnh yêu cầu thực thi ngay lập tức việc chấm dứt mọi hoạt động của kênh Al Jazeera tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN