Triển lãm tranh "xem bằng tay"

Các tác phẩm nghệ thuật đương đại của Tu viện Admont cổ nhất nước Áo đã được đem triển lãm tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vinzavod (Moskva). Điều đặc biệt là những người khiếm thị hay yếu thị giác đều có thể "xem" được những bức tranh độc đáo tại đây.

Một bức tranh có các ký hiệu nổi để người khiếm thị có thể cảm nhận.


Với tên gọi "Nghệ thuật gắn kết mọi người", triển lãm giới thiệu tới khách tham quan hơn 20 tác phẩm điêu khắc, nhiếp ảnh, nghệ thuật đa phương tiện. Một số tác phẩm được thể hiện bằng chữ nổi Braille, số khác người xem có thể sờ bằng tay, nghe hay thậm chí ngửi để cảm nhận.

Theo ban tổ chức, triển lãm độc đáo không chỉ nhờ lịch sử hàng nghìn năm sưu tập các tác phẩm nghệ thuật quốc tế của tu viện Admont, mà còn ở ý tưởng và cách thể hiện đậm chất nhân văn, khi phá bỏ rào cản về giác quan trong cảm thụ nghệ thuật.


Được biết, ý tưởng cho dự án này được hình thành cách đây 11 năm. Theo ủy nhiệm của tu viện Admont, 25 nghệ sĩ đã sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt dành riêng cho triển lãm này.


Nằm trong khuôn khổ Năm Văn hóa Áo tại Nga 2013-2014, triển lãm diễn ra từ 27/11/2013 đến ngày 12/1/2014.


TTXVN/Tin tức

Bộ tộc bản địa Brazil tranh tài cung kiếm
Bộ tộc bản địa Brazil tranh tài cung kiếm

Gần 50 bộ lạc người bản địa ở Brazil đã cùng nhau hào hứng tham gia hội thao của người bản địa lần thứ XII được tổ chức ở thành phố Cuiaba, Brazil. Khoảng 1.500 vận động viên tranh tài trong nhiều bộ môn thể thao truyền thống như bắn cung, chạy, đua thuyền...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN