Tìm lại kí ức thời Xô Viết qua tranh cổ động môi trường

Trang mạng Skyfall vừa cho công bố một bộ sưu tập các bức tranh cổ động môi trường thời Liên Xô. Người chủ sở hữu là một blogger chuyên viết về các vấn đề môi trường tại Kazakhstan. Khi xem xong, nhiều độc giả cảm thấy tiếc nuối về “những chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường” dưới kỉ nguyên Xô Viết.

Dưới đây là một phần các bức vẽ trong bộ sưu tập này.


Danh sách đỏ các loài cần được bảo vệ - được viết năm 1948 và trở thành một phát kiến quan trọng nhất của thế giới trong bảo tồn các loài động thực vật



Thành phố trong lành.



Khi cắt một, hãy trồng mười



Cần phải bảo vệ rừng!



Cứu lấy!



Bảo vệ chim – những bác sĩ của rừng


HT (globalvoicesonline)
Người Nga dường như vẫn nhớ thời Liên Xô
Người Nga dường như vẫn nhớ thời Liên Xô

Một cuộc điều tra độc lập do Trung tâm Levada mới tiến hành tại Nga cho thấy, người dân nước này đã thay đổi nhiều so với thời kì Liên Xô trước đây, nhưng không hẳn là theo hướng tích cực hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN