Trên 100 người thương vong trong vụ giẫm đạp tại buổi hòa nhạc ở Algeria

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc diễn ra ngày 22/8 ở thủ đô Algiers của Algeria.

Chú thích ảnh
Bên ngoài sân vận động, nơi xảy ra vụ giẫm đạp tại Algiers, Algeria, ngày 23/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Cơ quan Bảo vệ dân sự Algeria, ông Nassim Bernaoui, cho biết các nạn nhân thiệt mạng trong độ tuổi từ 20-25. Vụ giẫm đạp xảy ra tại ngay tại lối vào địa điểm chuẩn bị diễn ra buổi hòa nhạc. Trong số những người bị thương có 32 người phải nhập viện để điều trị và gần 100 người được sơ cứu tại chỗ.

Mặc dù sự cố bị đánh giá là "khá nghiêm trọng" này đã xảy ra, nhưng buổi hòa nhạc của "ngôi sao" rapper người Algeria Soolking vẫn tiếp tục diễn ra sau 30 phút và kéo dài trong hơn 4 giờ. Hơn 30.000 khán giả đến tham dự sự kiện này.

Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên ở Algeria, do Ủy ban Quốc gia về bản quyền (Onda) tổ chức, và là dự án duy nhất của rapper Soolking kể từ khi anh trở nên nổi tiếng và là một hiện tượng của làng âm nhạc thế giới vào năm 2018.

Tấn Đạt (TTXVN)
Người dân Algeria tiếp tục tuần hành  phản đối chính phủ
Người dân Algeria tiếp tục tuần hành phản đối chính phủ

Ngày 16/8, hàng chục nghìn người Algeria đã tập trung tại trung tâm thủ đô Algiers và các thành phố lớn để phản đối chính phủ. Đây là tuần thứ 26 liên tiếp các cuộc tuần hành và biểu tình diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN