Trên 10 người bị ‘chôn vùi’ trong trận tuyết lở tại khu nghỉ dưỡng Thụy Sỹ

Hiện vẫn còn hơn 10 người bị mắc kẹt sau một trận tuyết lở bất ngờ tại khu trượt tuyết trên dãy núi Apls cao nhất châu Âu.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm việc khẩn trương tại hiện trường lở tuyết Crans-Montana. Ảnh: EPA

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết vụ lở tuyết xảy ra tại đường trượt Plaine-Morte phía Nam bang Valais vào chiều 19/2. Báo địa phương Le Nouvelliste dẫn lời ông Nicolas Feraud - người đứng đầu chính quyền Crans-Montana cho biết ước chừng có 10 đến 12 nạn nhân bị tuyết chôn vùi.

Báo trên cũng dẫn nguồn một nhân chứng giấu tên đưa tin 4 người đã được tìm thấy, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch.

Trong một tuyên bố, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana cho biết họ chưa thể xác định có nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc hay không.

Gần 250 nhân viên cứu hộ, thành viên đội y tế, cảnh sát và quân nhân được triển khai khẩn cấp tới hiện trường. Bốn máy bay trực thăng được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực lở tuyết rộng 400 m.

Plaine-Morte dài 3.000 m là đường trượt cao nhất trong khu nghỉ dưỡng Crans-Montana.

Ban quản lý khu nghỉ dưỡng Crans-Montana khẳng định đã kích hoạt chuông báo động trước khi xảy ra trận tuyết lở.

Công tố viên Valais Catherine Seppey cho biết các nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra trận tuyết lở, nghi ngờ ban đầu là do điều kiện thời tiết hoặc lượng du khách tới đây trượt tuyết cao hơn so với mật độ bình thường.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Xem xe chuyên dụng của Tổng thống Nga 'khoe tài' trên đường tuyết trắng
Xem xe chuyên dụng của Tổng thống Nga 'khoe tài' trên đường tuyết trắng

Trong sự kiện thường niên với sự tham gia của đội ngũ lái xe lành nghề nhất thuộc Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO), những chiếc xe bọc thép mới dành cho Tổng thống Vladimir Putin đã thể hiện kỹ thuật tăng tốc và đánh lái tài tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN