Thời tiết cực đoan, Hawaii cũng có tuyết rơi

Một cơn bão mùa đông đã quét qua đảo Hawaii của Mỹ sáng sớm 12/2, gây gió mạnh, mưa to, sóng lớn và thậm chí còn có tuyết rơi.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi trắng khu vực công viên giải trí Polipoli ở Kula, Hawaii trên đảo Maui. Ảnh: CNN

Theo CNN, gió to đã làm đổ nhiều cây, làm gẫy cành ngổn ngang trên đường. Gió còn làm đổ cả cột đèn giao thông, đứt dây điện, gây mất điện ở một số khu vực.

Chú thích ảnh
Cảnh tượng hiếm gặp ở Hawaii. Ảnh: Independent

Cơ quan dự báo thời tiết cho rằng gió có thể đủ mạnh để làm tốc mái nhà và gây hư hỏng các công trình chất lượng xây dựng kém. Một số đường và công viên phải đóng cửa vì gió to gây sóng lớn.

Xem video lái xe trên đường đầy tuyết ở Hawaii (nguồn: CNN):

Ông Hiro Toiya, Giám đốc Sở Quản lý Tình trạng khẩn cấp Honolulu, đã kêu gọi các lái xe cẩn thận hơn khi đi trên đường. Ông nói: “Trời rất gió và có cây, cột điện cũng như các đồ vật khác ngã đổ trên đường”.

Chú thích ảnh
Cột điện gẫy đổ ngang đường. Ảnh: CNN

Do điều kiện thời tiết không an toàn, công ty chiếu sáng Hawaii cũng không thể sửa chữa mọi thứ ngay lập tức.

Các quan chức ở Sở Tài nguyên thiên nhiên và Đất đai cho biết đã có tuyết rơi ở công viên quốc gia Polipoli ở Maui. Theo dự báo thời tiết, một số khu vực khác cũng sẽ có tuyết.

Chú thích ảnh
Cây đổ ngổn ngang trong công viên Kapiolani. Ảnh: Hawaiinewsnow

Sở Tài nguyên thiên nhiên và Đất đai cho biết: “Có lẽ là lần đầu tiên tuyết đã rơi ở công viên quốc gia tại Hawaii. Tuyết phủ trắng công viên Polipoli ở Maui. Đây có lẽ là lần tuyết rơi ở độ cao thấp nhất từng được ghi nhận ở bang. Polipoli nằm ở độ cao 1.889m”.

Chú thích ảnh
Một gia đình chơi tuyết ở công viên Polipoli. Ảnh: Penny Thomas/Facebook

Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở Honolulu đã phát khuyến cáo về gió cho tới 17giờ ngày 12/2 (giờ Bờ Đông).

Chú thích ảnh
Chú chó đứng trên tuyết ở công viên Polipoli. Ảnh: Penny Thomas/Facebook

Trước đó, ngày 10/2, tốc độ gió là từ 40 đến 64km/h. Có nơi tốc độ lên tới 80 đến 96km/h. Ở Port Allen thuộc hạt Kauai, tốc độ gió là 107km/h. Tại khu vực Mauna Kea Summit thuộc hạt Hawaii, tốc độ gió là 307km/h.

Theo nhà khí tượng Monica Garrett, gió sẽ giảm và điều kiện thời tiết sẽ tốt dần lên khi cơn bão di chuyển chậm ra khỏi khu vực.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Xem cầu lửa sáng chói bay vụt qua bầu trời Venezuela
Xem cầu lửa sáng chói bay vụt qua bầu trời Venezuela

Những đoạn clip ghi lại cảnh tượng quả cầu lửa sáng rực bay trên bầu trời đêm Venezuela đã xuất hiện trên nhiều tài khoản mạng xã hội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN