Trao chứng chỉ cho thí sinh tham dự Kỳ thi năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản

Ngày 18/10, tại Osaka, Nhật Bản, đã diễn ra Lễ trao chứng chỉ cho các thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài bằng hình thức thi trên máy tính.

Bà Lê Thương, Giám đốc trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, công bố quyết định trao chứng chỉ cho các thí sinh.
Bà Lê Thương, Giám đốc trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, công bố quyết định trao chứng chỉ cho các thí sinh.

Đây là những thí sinh đã tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài theo tiêu chuẩn thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 15/8 tại Osaka.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tham dự buổi lễ trao chứng chỉ có ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương - Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản; Giáo sư Shimizu Masaaki - Trưởng bộ môn tiếng Việt Đại học ngoại ngữ Osaka; Giáo sư Kondo Mika cùng đại diện các đơn vị liên quan, các nhà giáo dục và thí sinh tham dự kỳ thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn đã nêu bật ý nghĩa của việc lần đầu tiên Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài được tổ chức tại Osaka bằng hình thức thi trên máy tính. Sự kiện này góp phần thúc đẩy việc chuẩn hóa công tác giảng dạy, khảo thí và quảng bá tiếng Việt ra thế giới, đồng thời khuyến khích phong trào học tiếng Việt, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn trao thư khen cho tập thể Trung tâm Việt Nam học.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn trao thư khen cho tập thể Trung tâm Việt Nam học.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn cho rằng việc tổ chức kỳ thi tạo cơ hội để bạn bè Nhật Bản tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, văn hóa và con người Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Lãnh sự ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Việt Nam học cùng các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

Tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức đã trao chứng chỉ cho các thí sinh đạt kết quả trong kỳ thi. Những chứng chỉ được trao là sự ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện và nỗ lực của người học, đồng thời tạo động lực để các thí sinh tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ hiệu quả hơn trong học tập, công việc và giao lưu văn hóa.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn trao thư khen cho Giáo sư Shimizu Masaaki, Trưởng bộ môn tiếng Việt Đại học ngoại ngữ Osaka.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn trao thư khen cho Giáo sư Shimizu Masaaki, Trưởng bộ môn tiếng Việt Đại học ngoại ngữ Osaka.

Quyết định tổ chức kỳ thi theo hình thức trên máy tính tại Osaka có ý nghĩa thiết thực trong quá trình mở rộng cơ hội đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung chuẩn thống nhất cho người học tại Nhật Bản. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động này còn góp phần duy trì tiếng mẹ đẻ, kết nối các thế hệ với quê hương và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với những người Nhật Bản yêu mến tiếng Việt, kỳ thi tạo thêm điều kiện để kiểm chứng năng lực ngôn ngữ, nâng cao động lực học tập và tăng cường cơ hội tiếp cận văn hóa Việt Nam. Qua đó, tiếng Việt trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu giáo dục, văn hóa và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao thư khen ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Trung tâm Việt Nam học trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi, góp phần thúc đẩy hoạt động giảng dạy, học tập và quảng bá tiếng Việt tại Nhật Bản.

Giáo sư Shimizu Masaaki, Trưởng bộ môn tiếng Việt Đại học ngoại ngữ Osaka, trao chứng chỉ C1 tiếng Việt cho thí sinh Matsuoka Reina.
Giáo sư Shimizu Masaaki, Trưởng bộ môn tiếng Việt Đại học ngoại ngữ Osaka, trao chứng chỉ C1 tiếng Việt cho thí sinh Matsuoka Reina.

Trong số 13 thí sinh được cấp chứng chỉ, có 3 thí sinh nhận chứng chỉ C1, 5 thí sinh được cấp chứng chỉ B1, 4 thí sinh cấp B2 và 1 thí sinh cấp A2.

Lễ trao chứng chỉ không chỉ ghi nhận kết quả của các thí sinh, mà còn thể hiện sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức giáo dục và cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ, phát huy tiếng Việt ở nước ngoài. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục phát triển các hoạt động khảo thí tiếng Việt tại Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển, việc thúc đẩy giảng dạy và học tập tiếng Việt góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuyến/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Tôn vinh người phụ nữ Việt Nam tại Israel

Tôn vinh người phụ nữ Việt Nam tại Israel

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các nữ cán bộ, nhân viên cùng phu nhân các cán bộ, nhân viên đang công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel.

Ekip nhạc kịch Ảo quan chụp ảnh cùng giải thưởng. Ảnh: Đào Lâm

Nhạc kịch Việt Nam hái quả ngọt trên đất Hàn

Tối 14/10, tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Chữa lành Quốc tế Daegu (Hàn Quốc), cái tên"Ảo Quan"đã vang lên không chỉ như một vở nhạc kịch, mà như một lời khẳng định đầy tự tin của sân khấu Việt trên bản đồ nghệ thuật thế giới.