Trao Bắc Đẩu Bội tinh cho 4 người khống chế tên khủng bố

Tổng thống Pháp François Hollande ngày 24/8 đã trao huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp, cho một công dân Anh và ba công dân Mỹ đã khống chế được một đối tượng mang theo nhiều vũ khí trên một đoàn tàu cao tốc từ thành phố Amsterdam của Hà Lan tới thủ đô Paris hôm 21/8 vừa qua.

Tổng thống Pháp Hollande(giữa) cùng 4 công dân nước ngoài dũng cảm. Ảnh: AP


Tại buổi lễ được tổ chức ở Paris, Tổng thống Hollande đã cài huân chương lên ngực áo cho công dân Anh Chris Norman, cùng 3 thanh niên Mỹ, gồm Spencer Stone, Alek Skarlatos và Anthony Sadler. Nhà lãnh đạo Pháp đã ca ngợi hành động dũng cảm của 4 thanh niên trên khi đối mặt với tên khủng bố Ayoub el-Qahzzani và sự dũng cảm của họ ngăn chặn được một vụ thảm sát.

Cũng tại buổi lễ, Tổng thống Hollande còn vinh danh một công dân Pháp, người đầu tiên phát hiện tay súng gần một nhà vệ sinh trong lúc đoàn tàu đang thẳng tiến về Paris.

Trong quá trình tái hiện vụ chạm trán trên, nhà chức trách phát hiện kẻ này đã bắn một người trong toa tàu kế bên trước khi sang toa tàu có 4 công dân dũng cảm nói trên.

TTXVN/Tin Tức
Kẻ xả súng trên chuyến tàu Amsterdam-Paris là người Morocco
Kẻ xả súng trên chuyến tàu Amsterdam-Paris là người Morocco

Kẻ xả súng trên chuyến tàu tốc hành Amsterdam-Paris được cơ quan chức năng Pháp chính thức xác định là Ayoub el-Qahzzani, người Morocco, 26 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN