Tổng thư ký LHQ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào tháng 9/2023

Ngày 19/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres Guterres thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu vào tháng 9/2023.

Chú thích ảnh
Lòng sông khô cạn do hạn hán tại Occhiobello, Italy, ngày 5/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo thường niên cuối năm 2022 tại New York (Mỹ), Tổng thư ký cảnh báo hội nghị tới sẽ không có chỗ cho sự thụt lùi, cho hành vi tẩy xanh, đổ lỗi hoặc các cam kết cũ. Ông khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi thỏa thuận khí hậu thống nhất, vốn yêu cầu các nước phát thải lớn nỗ lực hơn nữa để giảm lượng phát thải trong thập niên này và đảm bảo sẽ hỗ trợ cho những nước có nhu cầu. 

Các nước hiện chịu sức ép đảm bảo cắt giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030 và giảm xuống còn 0 vào năm 2050, cách duy nhất để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 độ C. 

Ông Guterres nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 2023 sẽ là hội nghị không thỏa hiệp, với các hành động khí hậu mới, nghiêm túc, đáng tin cậy và các giải pháp phù hợp với tự nhiên, từ đó đem lại bước tiến giúp ứng phó với tình trạng khẩn cấp của cuộc khủng hoảng về khí hậu.

Hải Yến (TTXVN)
DỰ BÁO THẾ GIỚI 2023: Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo
DỰ BÁO THẾ GIỚI 2023: Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo

Theo nghiên cứu mang tên "Danh sách theo dõi khẩn cấp năm 2023" của Ủy ban Cứu hộ quốc tế (IRC), biến đổi khí hậu sẽ khiến các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên toàn thế giới trở nên nghiêm trọng hơn trong năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN