Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa tại Damascus. Ảnh: SANA
Theo Al Jazeera, Tổng thống Zelensky đã hội đàm với người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa tại Damascus vào ngày 5/4, trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới thủ đô Syria kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ năm 2024.
Trên Telegram, ông Zelensky viết rằng hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác nhằm mang lại “nhiều an ninh hơn và thêm cơ hội phát triển cho xã hội của chúng ta”. Bên cạnh đó, ông chia sẻ rằng cũng hiện hữu sự quan tâm lớn đối với nội dung về trao đổi kinh nghiệm quân sự và an ninh.
Lãnh đạo Ukraine và Syria cũng cam kết tăng cường hợp tác an ninh, trong bối cảnh Kiev ngỏ ý chia sẻ kinh nghiệm quân sự với chính phủ các quốc gia trên khắp Trung Đông ở thời điểm chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn “nóng”.
Ukraine đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trong hơn 4 năm xung đột với Nga. Ukraine đã đề nghị chia sẻ chuyên môn này trong những chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới các nước trong khu vực. Ukraine cũng đã cử các nhóm chuyên gia đối phó thiết bị bay không người lái tới Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Trong chuyến thăm các quốc gia vùng Vịnh tuần trước, ông Zelensky đã ký các thỏa thuận hợp tác quân sự dài hạn với Saudi Arabia và Qatar.
Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng nói với ông al-Sharaa rằng Ukraine là nhà cung cấp ngũ cốc đáng tin cậy. Ông Zelensky đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo đã “thảo luận về các cơ hội hợp tác nhằm tăng cường an ninh lương thực trong khu vực”.
Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan cũng đã gặp ông Zelensky tại Damascus hôm 5/4, cùng với người đồng cấp Syria Asaad al-Shaibani và Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha.
Cuộc gặp giữa các ngoại trưởng diễn ra một ngày sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine đã hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về “những bước đi mới” trong hợp tác an ninh, đồng thời thảo luận các dự án chung về hạ tầng khí đốt và phát triển các mỏ khí.