Tổng thống Ukraine không muốn gia hạn thỏa thuận Minsk

Ngày 11/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận Minsk sang năm 2016.



Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.


Phát biểu tại hội nghị thường niên "Chiến lược châu Âu Yalta" (YES), ông Poroshenko nhấn mạnh: “Tôi loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận Minsk đến năm 2016. Việc thực hiện thỏa thuận Minsk cần hoàn tất trong năm 2015 và không thể kéo dài hơn”.

Tổng thống Poroshenko cũng tuyên bố rằng theo kết quả của cuộc hội đàm mới đây với các nhà lãnh đạo các nước thuộc nhóm bộ tứ Normandie (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine), ông đánh giá lạc quan về triển vọng tình hình ở Donbass (miền Đông Ukraine).

Trong cuộc điện đàm hôm 9/9, lãnh đạo 4 nước đã nhất trí tiếp tục nỗ lực trong khuôn khổ thể thức Normandie nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, đem lại hòa bình cho quốc gia Đông Âu này. Các bên nhất trí tiến hành đàm phán cấp ngoại trưởng tại Berlin (Đức) vào ngày 12/9, tiếp đó là tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm này vào ngày 2/10 tới ở Paris (Pháp).

TN (Theo Sputnik)
Ukraine phá âm mưu ám sát Bộ trưởng Nội vụ
Ukraine phá âm mưu ám sát Bộ trưởng Nội vụ

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã đập tan một âm mưu ám sát Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov và các nghị sĩ Quốc hội nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN