Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một thỏa thuận mua vũ khí Mỹ trị giá 100 tỷ USD từ châu Âu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đổi lại, Ukraine muốn nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ.
Theo tờ Financial Times (Anh) ngày 19/8, Tổng thống Ukraine đã nêu rõ những đề xuất thảo luận với các đồng minh châu Âu vào đêm trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, trong đó nhấn mạnh rằng "hòa bình lâu dài không nên dựa trên sự nhượng bộ với Nga, mà phải dựa trên sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc tấn công trong trong tương lai".
Cùng với đó, Ukraine đã đề nghị mua vũ khí Mỹ trị giá 100 tỷ USD bằng chi phí của châu Âu, và Washington sẽ cung cấp bảo đảm an ninh sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga. Financial Times chỉ ra rằng tài liệu đề xuất không nêu rõ loại vũ khí nào được đề cập.
Ngoài ra, Kiev đang đề xuất một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD với Washington để sản xuất thiết bị bay không người lái liên quan đến các công ty Ukraine. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nội dung mua sắm và nội dung đầu tư sẽ là gì.
Theo Financial Times, Ukraine lưu ý sẽ không đồng ý ký thỏa thuận với Nga liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ. Đồng thời, Kiev đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nếu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donetsk, Nga sẵn sàng đóng băng tiền tuyến ở khu vực Kherson và Zaporizhia.
Phía Ukraine lập luận rằng việc từ chối trao đổi lãnh thổ với Nga là để ngăn Moskva có thể tạo ra "một bàn đạp cho lực lượng của họ tiến xa hơn và nhanh hơn về phía sông Dnieper".
Bên cạnh đó, Kiev còn đề cập đến việc Nga bồi thường cho Ukraine. Khoản bồi thường này được cho là có thể lên tới 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.
Ukraine cũng đề xuất xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga chỉ khi Moskva tuân thủ thỏa thuận hòa bình trong tương lai và 'chơi một trò chơi công bằng'.
Trước đó, Tổng thống Trump đã xác nhận rằng sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Ukraine và các chính trị gia châu Âu, ông đã gọi điện cho người đồng cấp Nga. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, nhưng địa điểm vẫn chưa được xác định. Tổng thống Trump nói thêm rằng sau cuộc gặp này, một cuộc họp ba bên sẽ diễn ra với sự tham gia của ông, Tổng thống Zelensky và ông Putin.
Về phần mình, tại cuộc gặp với Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh đến việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết vấn đề này không chỉ liên quan đến an ninh của Ukraine mà còn của toàn bộ châu Âu, bao gồm cả London. Ông Starmer bày tỏ quan điểm rằng với cách tiếp cận đúng đắn, có thể đạt được tiến bộ thực sự.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump đã thông báo về cuộc hội đàm của Mỹ với Ukraine và các nhà lãnh đạo của một số nước châu Âu vừa kết thúc.
Cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kéo dài khoảng 40 phút. Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại tầm quan trọng của những nỗ lực cá nhân của Tổng thống Trump nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Putin và ông Trump đều tuyên bố ủng hộ tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine: "Họ đã thảo luận về ý tưởng xem xét khả năng tăng cường số lượng đại diện của Nga và Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp".
Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ "đồng ý duy trì liên lạc chặt chẽ về cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề cấp bách khác trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương".