Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
“Tôi từng nghĩ đây sẽ là vấn đề dễ giải quyết, nhưng hóa ra có lẽ còn phức tạp hơn cả Trung Đông. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra ở khu vực này”, ông Trump phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 7/10.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết “nhiều điều đang diễn ra liên quan tới Nga và Ukraine”, song không tiết lộ thêm chi tiết. Ông gọi cuộc xung đột Nga-Ukraine là “một điều điên rồ”, song khẳng định vẫn duy trì “mối quan hệ rất tốt” với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel do Ai Cập và Qatar làm trung gian đang được tiến hành tại thành phố Sharm El-Sheikh (Ai Cập). Hamas cho biết phong trào này sẵn sàng ký kết thỏa thuận ngừng bắn và trao trả toàn bộ con tin Israel nếu nhận được cam kết chấm dứt vĩnh viễn xung đột tại Dải Gaza.
Tuy nhiên, tờ The New York Times nhận định triển vọng hòa bình tại Gaza vẫn mong manh. Theo tờ báo, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào hai nội dung chính trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump: trao đổi tù nhân và rút quân Israel khỏi một số khu vực ở Gaza.
Hamas đến nay vẫn bác bỏ yêu cầu giải trừ vũ khí hoàn toàn. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chịu áp lực lớn từ phe cực hữu trong chính phủ, gồm Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir – những người công khai chỉ trích kế hoạch do Washington đề xuất.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận “vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có thể chấm dứt chiến tranh”, trong khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên “nắm bắt cơ hội quý giá này để chấm dứt xung đột kéo dài tại Gaza”.
Liên quan đến chiến sự Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 cho biết các cuộc trao đổi về những vấn đề cụ thể giữa Nga và chính quyền Kiev đang tạm ngưng, và “nguyên nhân không xuất phát từ phía Moskva”.
“Chúng tôi đang xử lý các vấn đề cụ thể, song đã có một khoảng dừng đáng kể trong quá trình này với chính quyền Kiev. Đó không phải lỗi của chúng tôi”, ông Peskov nói với hãng tin RIA Novosti.
Theo ông Peskov, Moskva tin rằng Tổng thống Trump vẫn duy trì cam kết thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Ukraine thông qua đối thoại.
“Hiện chúng tôi giả định rằng Tổng thống Trump tiếp tục thể hiện ý chí chính trị nhằm tạo điều kiện chuyển hướng giải quyết vấn đề Ukraine sang kênh đàm phán hòa bình”, ông nhấn mạnh.
Nga nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận có thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bao gồm việc Ukraine cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.