Tổng thống Trump sắp siết chặt trừng phạt Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch nhấn chìm Iran bằng “cơn lũ” biện pháp trừng phạt với mục đích khiến Tổng thống đắc cử Joe Biden khó có thể đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump muốn ‘nhấn chìm’ Iran bằng ‘cơn lũ’ biện pháp trừng phạt. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Tổng thống Donald Trump có thể rời Nhà Trắng vào ngày 20/1, ngày Tổng thống đắc cử nhậm chức kể từ năm 1937, vì ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã được tất cả các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, kết quả chính thức của cuộc bầu cử vẫn chưa được công bố. 

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định sẽ “nhấn chìm” Cộng hòa Hồi giáo Iran bằng hàng loạt biện pháp trừng pháp trước lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden vào hôm 20/1 sắp tới. Động thái này nhằm mục đích khiến đảng Dân chủ khó có thể đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015, từng bị ông Trump hủy bỏ năm 2018. 

Trang tin tức Axios  của Mỹ dẫn hai nguồn tin giấu tên của Israel đưa tin chính quyền tổng thống Donald Trump đang cùng Tel Aviv và các quốc gia trong Vùng Vịnh đang lên kế hoạch đưa ra một làn sóng trừng phạt nhắm vào Iran.

Theo đó, Đặc phái viên của Nhà Trắng về Iran, Elliott Abrams, hôm 8/11 đã đến thủ đô Tel Aviv và gặp Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu cùng Cố vấn An ninh Quốc gia quốc gia Meir Ben-Shabbat, để thảo luận về việc lên kế hoạch trừng phạt Iran. Ông Abrams cũng có kế hoạch gặp gỡ Ngoại trưởng Gabi Ashkenazi trong ngày 9/11 để thông báo về những ý định của Tổng thống Donald Trump.

Mục tiêu của những nỗ lực cuối cùng của ông Trump được cho là nhằm gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống đắc cử Biden trong việc đưa Mỹ trở lại thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) năm 2015, còn được gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran, được đàm phán trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, chính quyền tổng thống Trump đã đơn phương đưa Washington rút khỏi thỏa thuận này hồi năm 2018.

“Mục đích của các kế hoạch là nhằm tung ra nhiều đòn trừng phạt có thể giáng vào Iran cho tới ngày 20/1”, một nguồn tin giấu tên của Israel cho biết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 6/2019. Ảnh: AP

Để hoàn thành kế hoạch trên, Đặc phái viên Abrams những ngày gần đây nói rằng có vẻ như mỗi tuần Nhà Trắng sẽ áp thêm nhiều lệnh trừng phạt lên chính quyền Tehran, cho tới khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

Axios cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ đến Tel Aviv vào ngày 18/11 và có khả năng sẽ thăm các bang khác trong khu vực để thảo luận về các lệnh trừng phạt vào phút cuối.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden - người được dự đoán sẽ trở thành Tổng thống 46 của nước Mỹ, Biden,  cựu phó Tổng thống trong nhiệm kỳ  của Obama vào thời điểm thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết – được cho là sẽ thay đổi cách tiếp cận với Iran và chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm cả việc khôi phục thỏa thuận năm 2015. Động thái này được một số người cho là mối đe dọa đối với Tel Aviv.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo về việc chính quyền Trump khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran ngày 21/9/2020. Ảnh: AP

Hôm 8/11, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết Tehran “đang dang rộng vòng tay” với tất cả các quốc gia trong khu vực và sẵn sàng tham gia đối thoại để chấm dứt căng thẳng sau khi “ ông Trump rời nhiệm sở”.

“Tổng thống Trump có thể rời khỏi Nhà Trắng. Chúng tôi đang dang rộng vòng tay của mình với các nước láng giềng để hợp tác trong việc đạt được lợi ích chung của các dân tộc và quốc gia. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia cùng tham gia đối thoại như cách duy nhất để chấm dứt những chia rẽ và căng thẳng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực của chúng ta”, ông Zarif khẳng định.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 7/11 cũng đã bình luận về chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử . Ông nói rằng chính quyền mới của Mỹ có thể đảo ngược các chính sách “có hại, sai trái” của ông Trump và chấm dứt các hành động gây áp lực tối đa đối choTehran.

“Giờ là lúc chính quyền tiếp theo của Mỹ bù đắp những sai lầm trong quá khứ và quay trở lại con đường tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế”, Tổng thống Iran nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Iran kêu gọi Mỹ thực hiện các nghĩa vụ quốc tế
Iran kêu gọi Mỹ thực hiện các nghĩa vụ quốc tế

Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng gây sức ép kinh tế đối với nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN