Tổng thống Trump sẵn sàng cho cuộc kiểm tra sức khỏe đầu tiên từ ngày tại nhiệm

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp thực hiện một cuộc kiểm tra y tế “từ đầu đến chân” đầu tiên kể từ ngày tại nhiệm sau khi xuất hiện các nghi vấn về sức khỏe và thể trạng của vị tổng thống cao tuổi nhất từng đắc cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo tờ Time, cuộc kiểm tra sức khỏe sẽ diễn ra vào ngày 12/1 tới. Trước đó, nhà lãnh đạo 71 tuổi đã mạnh mẽ bác bỏ những lời lẽ cho rằng sức khỏe của ông không phù hợp, đồng thời tuyên bố trên mạng xã hội Twitter bản thân là “một bậc thiên tài rất ổn định”. 

Ông Trump đã làm dấy lên lo ngại trong dư luận khi tháng trước, ông xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và nói lắp bắp một số từ. 

Trả lời về điều này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết những nghi vấn về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump là vô lý. Bà cho biết ông đã diễn thuyết trong tình trạng bị khô họng chứ “chẳng có gì hơn thế”. 

Ông Donald Trump đã 70 tuổi khi đắc cử vào Nhà Trắng, lập kỷ lục người lớn tuổi nhất từng trúng cử tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống Ronald Reagan, từng tại nhiệm hai nhiệm kỳ, 69 tuổi khi nắm quyền điều hành năm 1981.

Ông Trump sẽ bay trực thăng tới Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland để kiểm tra sức khỏe vào chiều 12/1. 

Bác sĩ Ronny L. Jackson, người theo dõi sức khỏe chính thức của tổng thống kiêm giám đốc Tổ y tế Nhà Trắng, sẽ tham gia cuộc kiểm tra này. Bác sĩ Jackson từng chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống Barack Obama và thực hiện ba lần kiểm tra cuối cùng cho ông Obama trong tám năm nhiệm kỳ. 

Không có yêu cầu bắt buộc một tổng thống phải kiểm tra thể lực, tuy nhiên các nhà lãnh đạo thời hiện đại thường xuyên phải tiến hành theo dõi sức khỏe và công bố kết luận của bác sĩ nhằm chứng minh rằng họ “thích hợp để phục vụ”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Đội hoạt náo viên xinh đẹp - 'quân bài' của ông Kim Jong-un tại Hàn Quốc
Đội hoạt náo viên xinh đẹp - 'quân bài' của ông Kim Jong-un tại Hàn Quốc

Sau cuộc đàm phán hiếm hoi, Triều Tiên thông báo sẽ tham dự Thế vận hội (Olympics) Mùa đông 2018 vào tháng 2 tới. Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận thế giới không phải nhằm vào các vận động viên, mà lại là nhóm hoạt náo viên nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN