Tổng thống Trump lên án biểu tình bạo loạn, thừa nhận thất bại bầu cử

Xuất hiện trong đoạn video đăng tải hôm 7/1, Tổng thống Donald Trump lên án người biểu tình gây bạo ở trụ sở tòa nhà Quốc hội hôm 6/1. Ông dường như cũng thừa nhận kết cục cuộc bầu cử năm 2020 sau nhiều tuần phản đối.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, DC ngày 12/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

“Quốc hội đã xác nhận kết quả bầu cử và chính quyền mới sẽ lên nhậm chức vào ngày 20/1”, người đứng đầu Nhà Trắng nói. Ông Trump không nhắc đến tên người chiến thắng, Tổng thống đắc cử Joe Biden, nhưng thừa nhận xác nhận của Quốc hội đối với chiến thắng của ông Biden. 

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tập trung hướng đến chuyển giao quyền lực êm thấm, trong trật tự và liên tục, bởi đây đang là thời khắc cần sự hòa hợp, chữa lành rạn nứt. 

Đối với biến cố xảy ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ, ông Trump tuyên bố: “Như tất cả người dân Mỹ khác, tôi tức giận trước hành vi bạo lực, vô luật pháp, phạm tội. Những người biểu tình đột nhập vào Điện Capitol đã làm vẩn đục nền dân chủ Mỹ”. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)
Nhìn lại toàn cảnh vụ tòa nhà Quốc hội Mỹ bị tấn công nghiêm trọng
Nhìn lại toàn cảnh vụ tòa nhà Quốc hội Mỹ bị tấn công nghiêm trọng

Lịch sử nước Mỹ chưa từng chứng kiến cảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ bị tấn công nghiêm trọng như ngày 6/1 (giờ Mỹ). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN