Tổng thống Syria tuyên bố sẽ không từ chức

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Clarin của Argentina, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã hoan nghênh sáng kiến hòa bình của Mỹ và Nga nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria song tuyên bố rằng ông không có kế hoạch từ chức.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) trong cuộc phỏng vấn với các nhà báo Argentina ở thủ đô Damascus ngày 18/5. Ảnh: SANA


Khi được hỏi về khả năng có xem xét việc từ chức theo lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hay không, ông Assad nói: "Từ chức sẽ là bỏ chạy. Tôi không hiểu từ lúc nào ông Kerry hoặc ai khác nhận được quyền của người dân Syria cho phép nhân danh họ nói về ai sẽ phải ra đi và ai cần ở lại. Điều đó sẽ do nhân dân Syria quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2014".


Ông Assad cũng cho rằng các cuộc hòa đàm theo đề xuất về vấn đề Syria sẽ không khống chế được chủ nghĩa khủng bố ở nước ông và thật là phi thực tế khi nghĩ rằng các cuộc đàm phán này sẽ thành công vì nhiều nước phương Tây không thực sự muốn có một giải pháp ở Syria.


Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Telam của Argentina ở thủ đô Damascus ngày 18/5, ông Assad cũng bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng các loại vũ khí hóa học chống lại thường dân.


Trong khi đó, truyền thông và các nhà hoạt động ở Syria cho hay ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ đánh xe bom ở quận Ruken Addien ở thủ đô Damascus vào đêm 18/5.



TTXVN/Tin tức
Ông Assad vẫn là tổng thống Syria đến năm 2020?
Ông Assad vẫn là tổng thống Syria đến năm 2020?

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận định Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đạt được 75% số phiếu bầu của người dân Syria nếu ông tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN