Ông Assad vẫn là tổng thống Syria đến năm 2020?

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận định Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể đạt được 75% số phiếu bầu của người dân Syria nếu ông tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2014.


CIA cho rằng Tổng thống Assad sẽ giành được 75% phiếu bầu nếu tham gia tranh cử tổng thống năm 2014. Ảnh: Internet


Nhật báo Almanar của Palestine dẫn báo cáo của phương Tây cho biết, CIA nhận định rằng ông Assad vẫn sẽ là Tổng thống Syria cho đến năm 2020. Cơ quan tình báo Mỹ cũng cho biết đã xây dựng thông tin của họ dựa trên báo cáo từ trong nội bộ Syria, không kể tới việc thăm dò dư luận.


Các báo cáo này và các cuộc thăm dò cho thấy về khách quan, ông Assad sẽ nhận được 75% số phiếu bầu nếu không đề cập đến ứng cử viên khác có tiềm năng cạnh tranh với ông trong cuộc chạy đua vào phủ tổng thống.


Theo phân tích của CIA, những diễn biến trên chiến trường đã tạo ưu thế cho chính phủ Syria củng cố sự tín nhiệm và tình hình này sẽ còn kéo dài sang năm tới khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra.



TTXVN/Tin tức
Tại sao Nga không 'bỏ rơi' Tổng thống Syria Assad?
Tại sao Nga không 'bỏ rơi' Tổng thống Syria Assad?

Những diễn biến tại Syria cho thấy Nga sẽ không bỏ rơi Syria và bảo vệ nước này bằng mọi giá trước phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN