Tổng thống Syria gửi thư cho Giáo hoàng Francis

Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin khu vực cho biết ngày 29/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gửi một bức thư riêng cho Giáo hoàng Francis, trong đó ông Assad bày tỏ "quyết tâm" bảo vệ các công dân của Syria khỏi những kẻ cực đoan tôn giáo.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bức thư, Tổng thống Assad cũng lên án sự can thiệp của nước ngoài tại Syria như việc cung cấp, hỗ trợ về quân sự, hậu cần cho lực lượng nổi dậy ở Syria. Tổng thống Assad nói rằng cuộc xung đột ở Syria chỉ có thể được giải quyết "thông qua một cuộc đối thoại giữa những người Syria mà không có sự can thiệp của nước ngoài".

Bức thư của Tổng thống Assad được chuyển thông qua một phái đoàn của chính phủ Syria tham gia hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Pietro Parolin của Vatican. Một tuyên bố của Vatican nói rằng: "Phái đoàn của Syria đã chuyển bức thư của Tổng thống Assad cho Đức Thánh cha và giải thích rõ lập trường của Chính phủ Syria".

Kể từ khi chính thức đảm nhận cương vị người đứng đầu Tòa thánh Vatican hồi tháng 3, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần kêu gọi hòa bình ở Syria vốn đang bị chiến tranh tàn phá.


T.N
Khó chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria đúng hạn
Khó chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria đúng hạn

Liên hợp quốc đã lần đầu tiên thừa nhận Syria có khả năng sẽ không đáp ứng được thời hạn chót vào ngày 31/12 để chuyển những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất ra khỏi quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN