Tổng thống Singapore và nội các ủng hộ 1 tháng lương cho cuộc chiến COVID-19

Tổng thống, toàn thể bộ trưởng nội các Singapore cùng các quan chức chính trị khác sẽ trích 1 tháng lương để thể hiện tình đoàn kết với những cán bộ, nhân viên đang tham gia cuộc chiến chống COVID-19.

Chú thích ảnh
Máy kiểm tra thân nhiệt đặt tại sân bay Changi, Singapore. Ảnh: S.T

Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat hôm 28/2. Tờ Strait Times dẫn lời ông Hen Swee Keat nhấn mạnh những người đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống virus Corona SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này sẽ được nhận thêm một tháng phụ cấp đặc biệt. 

Những người này bao gồm nhân viên y tế tại các bệnh viện chỉ định và Bộ Y tế, cùng với nhân viên tại một số cơ quan tuyến đầu khác đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

Những viên chức nhà nước khác có đóng góp công sức vào cuộc chiến kể trên cũng sẽ được ghi nhận xứng đáng. Ngoài ra, 900 phòng khám đa khoa được chỉ định là Phòng khám Sẵn sàng Y tế Cộng đồng sẽ nhận được tiền trợ cấp để hỗ trợ họ chăm sóc bệnh nhân.

“Họ vẫn hy sinh mỗi ngày. Vì những lời cảm ơn của chúng tôi là không thể đủ, chúng tôi có thể thể hiện sự đánh giá cao và ủng hộ theo cách hữu hình hơn”, ông Heng nói. 

Theo đó, toàn bộ quan chức chính trị tại Singapore sẽ cắt 1 tháng lương, trong khi toàn bộ nghị sĩ sẽ cắt 1 tháng trợ cấp. Một số quan chức dịch vụ công cấp cao cũng sẽ cắt nửa tháng lương để tặng lại cho những người tham gia tuyến đầu của mặt trận chống “giặc” Corona. Tính đến chiều 29/2, tại Singapore đã có 98 người nhiễm COVID-19. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Hàn Quốc ghi nhận 3.150 ca nhiễm
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Hàn Quốc ghi nhận 3.150 ca nhiễm

Tính đến chiều 29/2/2020, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 3.150 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN