Tổng thống Sierra Leone: 'Âm mưu đảo chính được lên kế hoạch bài bản'

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio cho biết các vụ tấn công vào ngày 26/11 vừa qua là một “âm mưu đảo chính” được lên kế hoạch bài bản nhưng đã bị các lực lượng của chính phủ nước này đập tan.

Chú thích ảnh
Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio. Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Bio cho biết thông tin điều tra của lực lượng an ninh và tình báo chỉ ra các vụ tấn công có tính toán và phối hợp nhằm lật đổ chính phủ bằng các biện pháp bạo lực và bất hợp pháp, ảnh hưởng tới môi trường hòa bình quốc gia. Tuy nhiên, Chính phủ Sierra Leona sẽ xử lý vụ việc như vấn đề luật pháp và trật tự mà không liên quan tới các vấn đề chính trị, bộ lạc hoặc tôn giáo. Theo đó, chính phủ sẽ điều tra kỹ lưỡng và khách quan, đồng thời phản ứng theo công lý và tuân thủ pháp quyền. Cảnh sát Sierra Leone cũng đang tích cực truy bắt các nghi phạm liên quan sau khi công bố ảnh, danh tính và treo thưởng để có được manh mối truy lùng.

Các vụ tấn công tại Sierra Leone ngày 26/11 đã gây quan ngại trong bối cảnh kể từ năm 2020 tới nay khu vực Tây Phi đã chứng kiến một loạt các cuộc đảo chính ở Mali, Burkina Faso, Niger và Guinea - tất cả đều là thành viên của Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Hoàng Minh (TTXVN)
Trên 20 người thiệt mạng trong âm mưu đảo chính ở Sierra Leone
Trên 20 người thiệt mạng trong âm mưu đảo chính ở Sierra Leone

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền Sierra Leone cho biết ngày 30/11, một âm mưu đảo chính đã diễn ra ở nước này nhưng thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN