Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Ảnh: Sputnik
Theo đài RT (Nga), ông Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, đã được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 8 năm ngoái. Trước đó, ông từng thăm Moskva vào mùa hè, sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran.
“Tổng thống Putin đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tại Điện Kremlin”, Điện Kremlin cho biết trong thông cáo ngắn, song không tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi.
Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali sau đó cho haygặp tập trung vào quan hệ song phương và bao gồm “tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng”.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington đầu tháng này áp đặt trừng phạt đối với ông Larijani vì cáo buộc liên quan đến việc “trấn áp bạo lực” các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng tại Iran từ cuối tháng 12.
Tehran cho rằng làn sóng biểu tình, bắt nguồn từ những bất ổn về kinh tế, là một cuộc nổi dậy có yếu tố hậu thuẫn từ bên ngoài. Iran cáo buộc các tác nhân bên ngoài đã trang bị vũ khí cho kẻ gây rối nhằm kích động phản ứng mạnh từ chính quyền và tạo cớ cho sự can thiệp của Mỹ. Đầu tháng này, ông Putin cũng đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để thảo luận về tình hình.
Ở giai đoạn căng thẳng nhất của các cuộc biểu tình, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc ra lệnh tiến hành các đòn tấn công trừng phạt nhằm vào Iran. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, ông đã điều một lực lượng hải quân lớn tới khu vực nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới.
Các kế hoạch quân sự của Mỹ được cho là vẫn đang được xem xét. Truyền thông dẫn nguồn trong chính quyền cho biết ông Trump cân nhắc nhiều phương án, từ tấn công lực lượng an ninh và cơ sở hạt nhân của Iran đến nhắm vào các quan chức, với mục tiêu khơi lại các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Sau khi ông Trump cảnh báo về một cuộc tấn công “nghiêm trọng hơn nhiều” so với các đòn đánh trước đây, Tehran tuyên bố sẽ “tự vệ và đáp trả chưa từng có”. Trong bối cảnh hai bên đều lên kế hoạch tập trận quân sự tại khu vực, các cảnh báo về nguy cơ khiêu khích và tính toán sai lầm tiếp tục gia tăng.