Tổng thống Putin: Người Nga và Ukraine là một dân tộc

Hãng tin Interfax cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/8 một lần nữa tuyên bố người Nga và Ukraine là một dân tộc, đồng thời tiếp tục bày tỏ tin tưởng Kiev sẽ cùng với Moskva xây dựng tương lai của mình.

Phát biểu trong cuộc gặp các hội xã hội dân tộc của Crimea, ông Putin nói: "Tôi cho rằng người Nga và Ukraine nói chung là một dân tộc. Bất chấp tất cả những khó khăn hiện nay, tôi tin rằng tình hình Ukraine sẽ thay đổi".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở thành phố Ufa, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Putin cũng khẳng định: "Ukraine sẽ đứng dậy bằng đôi chân của mình, phát triển tích cực, và cùng với Nga xây dựng tương lai của mình". Tổng thống Putin lưu ý người gốc Ukraine đông thứ 3 chỉ sau dân tộc Nga và Tatar. Ông nói: "Tatar có 5 triệu người sống ở Nga, Ukraine có 3 triệu, chưa kể những người lưu trú (ở Nga) trên cơ sở tạm thời, và những người được xem là công dân Ukraine".

Hồi tháng 6/2015, Tổng thống Putin từng tuyên bố Ukraine và Nga "cùng" chung một tương lai, đồng thời cho rằng người dân 2 nước là một dân tộc, một sắc tộc.

Ukraine trao công hàm phản đối chuyến thăm Crimea của Tổng thống Nga

Bộ Ngoại giao Ukraine tối 17/8 đã trao công hàm cho phía Nga, trong đó bày tỏ phản đối mạnh mẽ chuyến thăm cùng ngày của Tổng thống Vladimir Putin tới vùng lãnh thổ Cộng hòa Tự trị Crimea.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gọi chuyến thăm Crimea của ông Putin là thách thức đối với toàn bộ thế giới văn minh.


TN
Nga kêu gọi các nỗ lực giảm căng thẳng ở Đông Ukraine
Nga kêu gọi các nỗ lực giảm căng thẳng ở Đông Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh tình trạng xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại miền Đông đã đang ngày càng xấu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN