Tổng thống Putin là hành khách đầu tiên trên chuyến tàu nối Crimea với lục địa Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tươi cười mãn nguyện khi là hành khách đầu tiên trên tàu khai trương tuyến đường sắt dài 19 km qua cây cầu nối Bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Putin đứng trên buồng lái của cây cầu. Ảnh: AFP

Ngày 23/12, khi đứng trên buồng lái, Tổng thống Putin còn ca ngợi cây cầu Crimea rất đẹp.

Kênh RT (Nga) cho biết quá trình thi công tuyến đường sắt được khởi động từ tháng 2/2016, chỉ 2 năm sau khi người dân Crimea bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân với kết quả ủng hộ bán đảo này sáp nhập vào Nga.

Cầu Crimea dài 19 km là tuyến đường kết nối quan trọng cho bán đảo Crimea vốn chỉ có chung biên giới trên đất liền với Ukraine. RT cho biết hơn 15.000 người lao động đã nỗ lực thi công cây cầu Crimea đúng tiến độ, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Dưới đây là video Tổng thống Putin trên tàu hỏa qua cầu Crimea (nguồn: RT):

Các phương tiện đã bắt đầu lưu thông trên cầu Crimea dài nhất nước Nga từ tháng 5/2018. Trước khi lên tàu hỏa, Tổng thống Putin nói đây là sự kiện lớn khi sẽ có thêm hàng triệu du khách từ Nga và nước ngoài đến du lịch Bán đảo Crimea.

Tàu hỏa có thể di chuyển trên cầu Crimea ở vận tốc 120 km/h. Chuyến tàu đầu tiên hướng tới Crimea khởi hành từ Saint-Petersburg ngày 23/12. Dự kiến chuyến tàu này đến Sevastopol vào ngày 25/12.

Hai chuyến tàu 2 tầng khác sẽ khởi hành từ Moskva và Simferopol đến Crimea từ tháng 11.

Những tuyến tàu khác nối giữa Crimea và một số khu vực tại Nga sẽ đi vào vận hành từ tháng 6/2020.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hạm đội Biển đen Nga tập trận tiêu diệt kẻ địch ở Crimea
Hạm đội Biển đen Nga tập trận tiêu diệt kẻ địch ở Crimea

Ít nhất 400 binh sĩ thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga với 100 thiết bị và phương tiện quân sự đặc biệt, trong đó có xe bọc thép trinh sát Dozor, đã tham gia cuộc tập trận tiêu diệt quân địch giả định trên vùng núi Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN