Tổng thống Putin ký sắc lệnh đáp trả các quốc gia 'không thiện chí'

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép nước này hạn chế số lượng hoặc cấm hoàn toàn người Nga được tuyển dụng tại các đại sứ quán của các quốc gia được cho là có thái độ không thiện chí đối với Nga.

Chú thích ảnh
Xe của Đại sứ Nga tại CH Séc Aleksandr Zmeyevsky đỗ bên ngoài Bộ Ngoại giao Séc ở thủ đô Prague. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, động thái được Điện Kremlin tuyên bố ngày 23/4 trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Phía Moskva cũng đã có hành động đáp trả.

Sắc lệnh yêu cầu chính phủ thiết lập một danh sách bao gồm các nước được cho là có thái độ “không thiện chí”. Sắc lệnh này không chỉ áp dụng đối với đại sứ quán các nước mà còn bao gồm các lãnh sự quán và cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia.

Tuần trước, Mỹ đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ 2020 và một vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan liên bang.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc cũng trục xuất 18 phái viên Nga mà họ cho rằng đó là điệp viên, dẫn đến hành động đáp trả của Nga trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Séc. Căng thẳng leo thang khi Chính phủ CH Séc ngày 22/4 ra lệnh trục xuất thêm 63 nhân viên ngoại giao Nga để hai quốc gia có số nhân viên tại các đại sứ quán tương ứng nhau.

Cùng tuần, Ba Lan cho biết họ trục xuất 3 người Nga và Moscow trục xuất 5 người Ba Lan đáp trả. Các quốc gia thuộc vùng Baltic gồm Lítva, Latvia và Estonia cũng đã ra lệnh cho tổng cộng 4 phái viên Nga rời khỏi.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria
Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria

Ngày 20/4, Nga tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria nhằm đáp trả hành động tương tự của Sofia hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN