Tổng thống Philippines nói sẽ cử chiến hạm ra Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 19/4 cho biết ông chuẩn bị cử chiến hạm tới Biển Đông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại một sự kiện năm 2019. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh ông sẽ bảo vệ những nguồn tài nguyên như dầu mỏ và khoáng sản của nước này tại Biển Đông.

Hãng Bloomberg (Mỹ) đưa tin Tổng thống Duterte nói ông sẽ điều chiến hạm của Hải quân Philippines ra Biển Đông nếu Trung Quốc khai thác dầu mỏ tại đây. Ông nói: “Nếu Trung Quốc lấy dầu mỏ thì đây sẽ là thời điểm để chúng ta hành động”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa có phản hồi đối với câu hỏi của báo chí liên quan đến diễn biến mới này.

Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) đã ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách “đường 9 đoạn”. Theo phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, Trung Quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở Biển Đông và Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà Bắc Kinh gọi là "đường 9 đoạn".

Hà Linh/Báo Tin tức
Hàn Quốc chủ trương cấm chia sẻ dữ liệu qua internet với Triều Tiên
Hàn Quốc chủ trương cấm chia sẻ dữ liệu qua internet với Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/4 tuyên bố đã đề xuất dự luật yêu cầu công dân nước này phải xin phép trước khi sử dụng internet để trao đổi dữ liệu điện tử như phim, nhạc, sách hoặc sản phẩm nghệ thuật với công dân Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN