Tổng thống Philippines muốn đi theo Nga hoặc Trung Quốc

Ngày 4/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuối cùng sẽ “cắt đứt quan hệ” với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đã thất bại tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong bài phát biểu phát trên truyền hình dành cho cộng đồng người Do Thái ở thủ đô Manila, Tổng thổng Duterte tuyên bố: “Tôi sẽ định hình lại chính sách đối ngoại. Cuối cùng, trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ chia tay với Mỹ. Tôi muốn đi theo Nga hoặc Trung Quốc".

Trước đó, ông đã đả kích Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) do chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông, đồng thời dùng lời lẽ "thô tục" chê trách Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Duterte, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6, đã liên tiếp vấp phải những lời chỉ trích về cuộc chiến chống ma túy của ông vốn khiến khoảng 3.000 người bị tình nghi buôn bán ma túy bị giết, gây quan ngại cho Liên hợp quốc, EU, Mỹ và các tổ chức giám sát nhân quyền.

TTXVN/Tin Tức
Thượng nghị sỹ Philippines khuyên bạn hữu Duterte điều gì?
Thượng nghị sỹ Philippines khuyên bạn hữu Duterte điều gì?

Theo Thượng Nghị sĩ Richard Gordon, Tổng thống Philippines nên chấm dứt những phát ngôn ồn ào không kiêng dè nếu không ông Duterte sẽ rơi vào cảnh "tự lấy đá đập vào chân mình".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN