Tổng thống Pháp nhận lời mời thăm Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận lời mời của người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới thăm Nga vào tháng 5 tới để tham dự Diễn đàn Saint Petersburg.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 ở Hamburg, Đức ngày 8/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Một thông cáo của Phủ tổng thống Pháp ngày 9/2 cho biết, ông Macron và ông Putin đã có cuộc điện đàm, trong đó nhà lãnh đạo Pháp tái khẳng định sẽ tham gia đối thoại trực tiếp với Nga trên mọi lĩnh vực vì lợi ích chung. Theo thông cáo, việc Hội đồng Kinh tế, Tài chính, Công nghiệp và Thương mại Pháp - Nga (CEFIC) diễn ra vào tháng 12 vừa qua đã cho thấy tiềm năng phát triển hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong khuôn khổ những chế tài của các lệnh trừng phạt quốc tế với Moskva.

Liên quan tình hình Syria, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán và khởi động một tiến trình chính trị tin cậy do Liên hợp quốc bảo trợ trong những tuần tới nhằm đưa Syria trở lại hòa bình, ổn định và thống nhất. Thông cáo cũng cho biết tiến trình này phải được diễn ra thông qua đối thoại chặt chẽ và hiệu quả, trong đó các cơ quan ngoại giao sẽ phối hợp thúc đẩy tiến trình này vào ngày 27/2 tới cũng như tiến hành trao đổi thường xuyên, thậm chí ở cấp cao hơn. Một thông báo của Điện Kremlin cùng ngày cũng cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước trên mọi khía cạnh liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria. Hai bên cũng thảo luận về triển vọng đạt được một giải pháp chính trị cho tình hình ở quốc gia Trung Đông này.

Về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Tổng thống Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi Thỏa thuận Minsk đã đạt được, cũng như các hành động cụ thể làm giảm căng thẳng, giảm những hậu quả cho dân thường trên cơ sở lệnh ngừng bắn và triển khai ngay lập tức các biện pháp nhân đạo do Pháp và Đức đề xuất.

TTXVN/Báo Tin tức
Bộ Quốc phòng Nga tố mục đích thực sự của Mỹ tại Syria
Bộ Quốc phòng Nga tố mục đích thực sự của Mỹ tại Syria

Quân đội Nga cáo buộc cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng ủng hộ chính quyền tại Syria ngày 6/2 một lần nữa chứng minh mục tiêu thực sự của Washington là chiếm đoạt ‘tài sản kinh tế’ thay vì đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN