Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dương tính với SARS-CoV-2

Đài Sputnik (Nga) ngày 17/12 dẫn thông báo từ Điện Elysee cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Cơ quan báo chí của Điện Elyse cho biết nhà lãnh đạo 42 tuổi này sẽ thực hiện cách ly trong vòng 7 ngày theo quy định y tế hiện hành. Ông Macron sẽ tiếp tục xử lý công việc từ xa bằng hình thức họp trực tuyến.

Trước tình hình làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai bùng phát tại Pháp, chính phủ đã quyết định thay thế biện pháp phong tỏa bằng lệnh giới nghiêm từ 20h tối đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 15/12.

Theo trang worldometers.info, tính đến 16h ngày 17/12 (theo giờ Việt Nam), tại Pháp ghi nhận 2,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 59.000 ca tử vong. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Hàn Quốc có qua 'cơn sóng dữ' COVID-19?
Hàn Quốc có qua 'cơn sóng dữ' COVID-19?

Số ca nhiễm virus SARS-CoV2 gây bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc trong những ngày gần đây liên tục ở mức trên dưới 1.000 ca cho dù Chính phủ đang dốc toàn lực và nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức thứ tư trong thang bậc 5 cấp nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm lần thứ ba này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN