Tổng thống Pháp: Động thái của Iran báo hiệu ý định rời bỏ thỏa thuận hạt nhân

Nhận định về việc Iran thông báo tiếp tục thu hẹp phạm vi tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng động thái này là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ý định của Tehran rời bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) đã ký hồi năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Chú thích ảnh
Nhân viên kỹ thuật Iran làm việc tại cơ sở làm giàu urani Isfahan ở cách thủ đô Tehran 420km về phía nam ngày 20/11/2004. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ngày 6/11, Tổng thống Macron nhấn mạnh động thái mới nhất của Iran là "rất nghiêm trọng". Ông nói: "Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Iran đã quyết định rút khỏi JCPOA một cách dứt khoát và thẳng thừng". Theo Tổng thống Pháp, việc này "đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc".

Ông Macron là người đi đầu trong các nỗ lực của châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận JCPOA sau khi Mỹ rút khỏi văn kiện này. Ông cho biết trong những ngày tới, sẽ có các cuộc thảo luận với các bên, trong đó có Iran, và nhấn mạnh "chúng ta sẽ đều phải chịu hậu quả".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Iran tuân thủ đầy đủ nội dung của thỏa thuận, song cho biết Moskva hiểu tại sao Tehran đang từng bước cắt giảm cam kết của mình.

Phát biểu với báo giới tại Moskva, ông Lavrov cho biết các diễn biến xung quanh thỏa thuận hạt nhân này rất đáng báo động. Ông cũng đổ lỗi cho Mỹ gây ra tình thế hiện nay, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi văn kiện này và tái áp đặt trừng phạt chống Iran.

Trước đó, trong phản ứng của mình ngày 5/11, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định động thái của Iran là một bước đi lớn sai hướng, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Tehran.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, ngày 6/11, Tehran đã bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở cơ sở hạt nhân ngầm Fordow. Đây là một phần trong bước thứ 4 của Iran nhằm thu hẹp phạm vi cam kết theo thỏa thuận hạt nhân . Từ tháng 5 vừa qua, Iran đã bắt đầu giảm cam kết trong thỏa thuận JCPOA, đúng một năm sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử này.

Bích Liên (TTXVN)
Iran bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở Fordow
Iran bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở Fordow

Truyền hình nhà nước Iran ngày 6/11 đưa tin Tehran đã bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở cơ sở hạt nhân ngầm Fordow.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN